
Sau một phiên điều chỉnh, thị trường chứng khoán phiên ngày 5/4 lại tiếp diễn theo chiều hướng đi xuống
.
Sự sụt giảm này phản ánh qua khối lượng và giá trị giao dịch cổ phiếu, lượng giao dịch cổ phiếu toàn thị trường chỉ đạt 4,72 triệu cổ phiếu, tương đương 568,4 tỉ đồng giá trị. Không những thế, giá nhiều cổ phiếu cũng đang trong xu thế “giằng co”.
Điều này được thể hiện qua sự biến động của VN-Index, tăng hơn 7 điểm trong đợt 1 và giảm nhẹ 1,92 điểm (0,18%) xuống còn 1048,98 điểm khi đóng cửa phiên giao dịch.
Theo giới chuyên môn, tình hình thị trường trong thời gian qua đã phản ảnh tâm lý của các nhà đầu tư đang ở trạng thái giằng co. Nhiều nhà đầu tư cũng đang cơ cấu lại danh mục cổ phiếu của mình, chuyển sang mua cổ phần của các doanh nghiệp lớn có thương hiệu mạnh sắp bán đấu giá cổ phần hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán trong vài tháng tới như Vietcombank, Incombank, BIDV, PTSC, Hòa Phát...
Chính vì thế mà cung cầu cổ phiếu trong nhiều phiên gần đây liên tục giảm.
Tương tự, xu thế giằng co tiếp tục diễn ra trong phiên giao dịch ngày 5/4. Theo kết quả thống kê của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, giao dịch trên sàn chứng khoán Tp.HCM giảm nhiệt nhẹ, do bên bán không muốn “bán non” số cổ phiếu vừa mua cách đây không lâu nên tìm cách “trì hoãn”; bên mua cũng chờ đợi giá giảm xuống nữa để “gom” vào, tạo ra sự “giằng co” về giá của các cổ phiếu cũng như sự cân bằng về lượng cung cầu.
Diễn biến của thị trường trong thời gian qua đã làm nhiều nhà đầu tư “nản lòng”. Theo thống kê của nhiều công ty chứng khoán, lượng tài khoản mới đã giảm hẳn, thậm chí có nhiều nhà đầu tư đóng tài khoản để chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực đang “nóng” là bất động sản với hy vọng lợi nhuận thu được sẽ nhanh và nhiều hơn so với việc đầu tư vào cổ phiếu.
Kết quả phiên giao dịch, có 36 mã cổ phiếu tăng giá, trong khi có 43 mã cổ phiếu giảm giá và 28 mã khác đứng giá. Chỉ có 10 mã cổ phiếu có khối lượng giao dịch đạt trên 100.000 cổ phiếu, trong đó PPC đứng đầu với trên 661.900 cổ phiếu, kế đến là STB với 420.590 cổ phiếu; REE và VNM đứng thứ 3 thị trường với trên 200.000 cổ phiếu được chuyển nhượng; các cổ phiếu còn lại như PVD, GMD, HAP, PGC, ITA và VSH với khối lượng giao dịch đạt trên 100.000 cổ phiếu.
Trong các mã này chỉ có ITA ( 1.000 đồng/cổ phiếu) và PVD ( 2.000 đồng/cổ phiếu) là tăng giá, các mã còn lại đều giảm hoặc đứng giá.
Khối đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì lượng cầu khi mua vào gần 1,36 triệu c
ổ phi
ếu
chứng chỉ quỹ, tương đương 189,5 tỉ đồng. Các mã được mua nhiều là VNM, GMD, PPC, ITA, PGC, FPT, VIP, KDC...
Ngược lại, giá trị bán ra của khối này chỉ đạt 12,6 tỉ đồng với 182.380 c
ổ phi
ếu
chứng chỉ quỹ được bán ra. Các mã được bán nhiều là PPC, BHS, TRC, MCV.
Hai chứng chỉ quỹ hôm nay cũng giảm giá. PRUBF1 giảm 400 đồng xuống còn 15.200 đồng/đơn vị quỹ với hơn 220.000 chứng chỉ khớp lệnh, còn VFMVF1 giảm 1.300đồng xuống mức 36.500 đồng với gần 310.000 chứng chỉ khớp lệnh. Với lượng giao dịch trên, 2 chứng chỉ quỹ này đã đóng góp cho thị trường 14,8 tỉ đồng. Ngoài ra, thị trường có 3,2 triệu trái phiếu được giao dịch với giá trị đạt trên 300 tỉ đồng, nâng tổng giá trị giao dịch của sàn Tp.HCM lên 891,3 tỉ đồng.
Tại sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index cũng giảm 7,49 điểm, đóng cửa ở mức 393,02 điểm. Có gần 1,56 triệu cổ phiếu khớp lệnh, giá trị đạt 151,86 tỉ đồng.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.