
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
04/07/2007, 10:00
Hy vọng vay thêm vốn để đổ vào thị trường OTC đã tắt hẳn khi Chỉ thị 03 có hiệu lực từ ngày 1/7/2007
Thêm một gáo nước lạnh dội lên nhà đầu tư cổ phiếu OTC khi Ngân hàng Nhà nước cứng rắn trong việc thực hiện Chỉ thị 03 về việc cho vay đầu tư chứng khoán.
Hy vọng vay thêm vốn để đổ vào thị trường OTC đã tắt hẳn khi Chỉ thị 03 có hiệu lực từ ngày 1/7/2007.
Thêm nhiều kỷ lục rớt giá được lập. Giữa tuần qua, cổ phiếu Eximbank rớt xuống mức 6,8 triệu đồng/cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với giá 8 triệu đồng/cổ phiếu mà Ngân hàng vừa bán cho các đối tác chiến lược. Các môi giới OTC cho biết, một số công ty đầu tư Việt Nam cuối cùng cũng “xao xuyến” và đặt mua ở mức 6,8 - 6,9 triệu đồng/cổ phiếu nhưng nhìn chung, cung vẫn vượt cầu.
Sau khi ACB và Sacombank lên sàn, Eximbank được xem là cổ phiếu quý tộc trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nên việc cổ phiếu này bị rẻ rúng đã khiến hầu hết cổ phiếu ngân hàng giảm giá theo (xem bảng giá).
Câu chuyện đấu giá của Bảo Việt đến hồi gay cấn nhất khi mà tỷ lệ bỏ cọc 30% trở thành ranh giới mong manh giữa chuyện phải đấu giá lại hay cho qua. Trên thị trường, người ta đồn rằng, có một vài tổ chức đang thu mua quyền trúng giá của nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, thực tế giao dịch rất khó kiểm chứng và giá cổ phiếu Bảo Việt vẫn được nhà đầu tư cho là ở ngưỡng 70.000 đồng/cổ phiếu.
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa công bố danh sách 7 công ty đã hoàn tất thủ tục xin đăng ký niêm yết gồm: Chế biến gỗ Thuận An, Cao su Tây Ninh, Cao su Thống Nhất, Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu, Xây dựng điện Việt Nam, Quốc tế Hoàng Gia và Dịch vụ du lịch dầu khí.
Trong danh sách này, nhà đầu tư hiện kỳ vọng nhiều hơn vào các hai công ty cao su và Chế biến gỗ Thuận An do doanh nghiệp có thành phần cổ đông khá phổ thông và có quá trình giao dịch trên thị trường OTC. Tuy nhiên, tình trạng săn lùng “ứng cử viên niêm yết” không được ghi nhận rõ ràng như thời gian trước đây.
Ngày 28/6, VIB Bank được phép chào bán 1.364 tỷ đồng mệnh giá cổ phần, Ngân hàng hiện có vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng. C
ông ty C
ổ ph
ần
Xây dựng số 2 vừa được cấp phép bán 1,2 triệu cổ phiếu, trong đó 1 triệu cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu; hiện tại, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 20 tỷ đồng. Ngân hàng Phương Nam vừa ký kết hợp đồng hợp tác với Tập đoàn Anh quốc ICE, một trong những tập đoàn thu đổi ngoại tệ hàng đầu trên thế giới.
Nhìn chung, mặt bằng giá cổ phiếu OTC tuần qua tiếp tục giảm mạnh. Các cổ phiếu được kỳ vọng nhất trên thị trường như Điện Quang, Intresco... cũng chịu chung số phận. Mặc dù nói đến chuyện mua vào lúc này không dễ nghe nhưng theo các nhà đầu tư có kinh nghiệm thì nguyên tắc đầu tư OTC là “mua của kẻ chán, bán cho kẻ thèm”.
Những lúc thị trường bi đát nhất cũng là lúc tốt nhất để mua vào.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay tuy bán ròng 844.9 tỷ đồng nhưng riêng khớp lệnh họ mua ròng 1655.3 tỷ đồng.
Công ty chứng khoán dự báo VN-Index có thể đạt mức 1.800 điểm, với thanh khoản bình quân tăng 10-15% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 1,14 tỷ USD/phiên, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh của quý 3/2025 (3 tỷ USD/phiên).
Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 118/2020/TT-BTC, Bộ Tài chính đề xuất bỏ thủ tục hành chính liên quan đến việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng. Doanh nghiệp được chủ động quyết định trong trường hợp bất khả kháng thay vì phải chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét…
Nhịp trượt giảm kéo dài suốt từ đầu phiên tới tận 2h chiều đã tạo sức ép lớn lên lượng hàng lướt sóng. Bao nhiêu người bắt đáy dưới dạng “cưa chân bàn”, bao nhiêu người thực sự thu gom? Thị trường cần giảm để “test” lượng cung này.
Không có diễn biến hấp dẫn ngay từ đầu phiên chiều như hôm qua, thậm chí thị trường còn bị “buông” mãi tới tận 2h mới xuất hiện dòng tiền chủ động. Đợt mua nâng giá này tạo hiệu ứng mạnh mẽ, không chỉ giúp VN-Index quay đầu tăng mạnh mà còn thúc đẩy làn sóng phục hồi trên diện rộng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: