
Hỏi chuyện bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán VNDirect.
Gần đây có tin đồn bà bị bắt giữ, hay bị quản thúc, vậy thực hư sự việc này thế nào?
Đầu tiên phải khẳng định đó là tin đồn sai sự thật, một thông tin có động cơ bôi xấu cá nhân tôi và Công ty VNDirect.
Đa phần nạn nhân của những tin đồn đều không biết được nó thực sự phát sinh từ đâu, và điều này càng rõ hơn trên thị trường tài chính, nơi mà thông tin được hết sức quan tâm và tin đồn thì thường đi nhanh hơn những tin tức được công bố chính thức trên thị trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Tôi biết được tin này cũng do bạn bè, người thân gọi điện đến hỏi. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân xuất phát có lẽ là do hiện nay chúng tôi đang phối hợp cùng với cơ quan điều tra C37 (Bộ Công an) để làm rõ một sản phẩm dịch vụ đầu tư mới ở thị trường tài chính Việt Nam, nhưng đã được coi là thông lệ trên thị trường tài chính quốc tế, đó là dịch vụ uỷ thác đầu tư hỗ trợ vốn.
Cách đây vài năm, khi thị trường chứng khoán Việt Nam còn sơ khai thì sản phẩm này còn được coi là mới với các nhà đầu tư. Tuy nhiên tại thời điểm hiện nay, hầu hết, công ty chứng khoán đã cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư hỗ trợ vốn cho khách hàng của mình và các nhà đầu tư trong nước cũng đã quen thuộc với sản phẩm này.
Việc này có ảnh hưởng thế nào với thị trường nói chung và VNDirect nói riêng?
Tôi hy vọng tin đồn này không ảnh hưởng đến thị trường, đến VNDirect.
Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nghiên cứu lại các sản phẩm của mình, một số sản phẩm đã là thông lệ trên thị trường thế giới nhưng vẫn còn mới mẻ đối với thị trường Việt Nam. Tôi tin là cộng đồng các nhà đầu tư rất sáng suốt và sẽ không bị tác động nhiều bởi các tin đồn thất thiệt, tiếp tục tin tưởng và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mà VNDirect cung cấp.
Theo bà, những nguyên nhân nào khiến thị trường chứng khoán “rơi thẳng đứng” như thời gian qua?
Theo kinh nghiệm đầu tư của tôi, nguyên nhân chính khiến cho thị trường giảm sút trong thời gian vừa qua là do niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang suy giảm dần. Hiện tại các nhà đầu tư đang tìm đến các kênh đầu tư hấp dẫn hơn như vàng, hay nhà đất...
Thêm vào đó, do tình hình lạm phát tăng cao trong hai tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã bằng nhiều phương pháp đã hút về lượng tiền lớn để kiềm chế lạm phát, khi lượng tiền mặt khan hiếm thì các ngân hàng sẽ tăng lãi suất để huy động vốn từ các cá nhân. Khi lãi suất tăng và lượng tiền lưu thông giảm đi thì sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến thị trường chứng khoán.
Bà nhận định thế nào về thị trường chứng khoán Việt Nam từ bây giờ đến cuối năm 2008?
Hiện nay, Ủy bạn Chứng khoán đang nghiên cứu và đề xuất rất nhiều giải pháp nhằm vực dậy thị trường chứng khoán như tăng “room” cho các nhà đầu tư nước ngoài từ 30% lên 40% ở các công ty đại chúng, đưa giao dịch các công ty đại chúng lên sàn Hà Nội, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài thanh toán tiền mua cổ phần bằng ngoại tệ...
Tuy nhiên hiện nay thị trường chứng khoán còn phụ thuộc nhiều vào tình hình của nền kinh tế Việt Nam nói chung, nếu trong những tháng sắp tới, chỉ số CPI giảm, Ngân hàng Nhà nước cung cấp thêm tiền cho các ngân hàng để tăng tính thanh khoản, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt trong năm 2008 thì tôi tin tưởng rằng thị trường chứng khoán từ nay đến cuối năm sẽ khởi sắc.
Trong bối cảnh thị trường giảm sút như thế, VNDirect có kế hoạch gì để thu hút nhà đầu tư?
Hiện tại, chúng tôi đang tổ chức một số hội thảo định kỳ hàng tuần nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến cho các nhà đầu tư về thị trường chứng khoán, giúp cho các nhà đầu tư được tiếp cận thông tin kịp thời và nhanh chóng phục vụ cho quyết định đầu tư.
Tiến tới chúng tôi sẽ cung cấp các báo cáo về các cổ phiếu blue-chip trên sàn nhằm đa dạng hóa dịch vụ cho các nhà đầu tư. Chúng tôi cũng nhận được phản hồi rất tốt từ phía khách hàng mới và các nhà đầu tư lâu năm ở sàn giao dịch của chúng tôi.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.