
Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng và là học bổng dành riêng cho sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Kể từ khi Đại học Quốc gia Hà Nội trao học bổng K-T lần đầu tiên cho sinh viên vào tháng 4/1999, đến nay đã có tổng số hơn một nghìn sinh viên tiêu biểu của trường được trao học bổng này. Đây là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vượt lên đạt kết quả học tập và rèn luyện tốt.
Sinh thời cụ Nguyễn Khắc Tháo, thân sinh ông Nguyễn Thành Công - Chủ tịch của Tập đoàn T&C, luôn tâm niệm rằng “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”.
Với niềm tin sâu sắc này, sau khi cụ mất, vợ của cụ - cụ Phan Thị Khóa cùng với các con cháu đã hiện thực hóa ước nguyện của cụ bằng cách thành lập Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ của Đại học Quốc gia Hà Nội mang tên hai cụ (gọi tắt là Quỹ K-T), theo Quyết định số 833/TCCB ngày 11/03/1999 của Giám đốc ĐHQGHN, nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho các tài năng trẻ của trường.
Vào tháng 3 năm 1999, hai cụ và gia đình đã hiến tặng số tiền ban đầu là 40.000 đô la Mỹ để thành lập Quỹ. Đến ngày 12/04/2005, cả gia đình hai cụ tiếp tục tặng bổ sung số tiền 300 triệu đồng.
Vào đầu tháng 4/2019, nhân kỷ niệm 20 năm triển khai chương trình học bổng K-T, gia đình cụ Khóa tiếp tục đóng góp thêm số tiền trị giá 1 tỷ đồng vào Quỹ. Sau đó, vào ngày 04/12/2022 Trưởng nam Nguyễn Khắc Thành và Chủ tịch Tập đoàn T&C Nguyễn Thành Công đã bày tỏ mong muốn hiện thực hóa tâm nguyện thuở sinh thời của cụ Phan Thị Khóa thông qua việc bổ sung thêm kinh phí 1 tỷ đồng vào Quỹ K-T.
Tính đến năm 2023, sau 24 năm đồng hành cùng Đại học Quốc gia Hà Nội, gia đình hai cụ đã quyên góp tổng số tiền trên 3,3 tỷ đồng để đưa vào Quỹ K-T. Số tiền này được gửi tại ngân hàng để hằng năm rút lãi suất trao học bổng cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.
Học bổng K-T đã thực sự trở thành nguồn động viên và bệ đỡ vững chắc cho những sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội tài năng nhưng gặp khó khăn và vẫn có ý chí, nghị lực vươn lên để học tập tốt.




Ngoài kênh trực tiếp, người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại. Đồng thời, nâng cao tính minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ...
Đối với Luật Quản lý ngoại thương, Bộ Công thương dự kiến bổ sung việc phân quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho UBND cấp tỉnh thực hiện...
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thành lập 27 công ty để tổ chức hoạt động lừa đảo có hệ thống. Thống kê bước đầu có khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ du lịch liên quan vụ án và đã xác minh được gần 500 bị hại...
Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết hiện còn hơn 20.000 người hưởng trên địa bàn thành phố chưa lập lại thủ tục ủy quyền nhận lương hưu. Vì vậy, các trường hợp này cần nhanh chóng thực hiện thủ tục trước ngày 30/6 để tránh gián đoạn chi trả chế độ trong tháng 7...
Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương triển khai việc tặng quà đến đối tượng chính sách bảo đảm kịp thời, đầy đủ trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.