11:27 27/02/2018

TRỌNG HIẾU: XIN ĐƯỢC ĐỨNG NGOÀI NHỮNG CHIÊU TRÒ SHOWBIZ

Quang Lộc

Gặp Trọng Hiếu trong những ngày cuối năm quả thật khó khăn khi anh chàng vừa kết thúc chương trình Sao Đại Chiến đã ngay lập tức bắt tay vào thực hiện MV mới. Dường như sau một thời gian nghỉ ngơi, đây là thời điểm Quán quân Vietnam Idol 2015 bứt phá trở lại.

TRỌNG HIẾU: XIN ĐƯỢC ĐỨNG NGOÀI NHỮNG CHIÊU TRÒ SHOWBIZ  - Ảnh 1.

Ca sĩ, vũ công Trọng Hiếu

Vừa mới đây, trong đêm gala Presseball Berlin tại Đức, Trọng Hiếu đã xuất hiện với tư cách là ca sỹ khách mời bên cạnh Boney M. Xuất hiện trong tà áo dài, Trọng Hiếu được giới thiệu tại sự kiện này như là một gương mặt nghệ sĩ người Đức gốc Việt thành danh khi trở thành Quán quân Vietnam Idol 2015 cũng như nhiều giải thưởng á quân, quán quân tại các chương trình tài năng, nhảy ở Đức, châu Âu. Đêm diễn này là một sự kiện đặc biệt mở màn năm 2018 của Hiếu. Bởi tại sự kiện, bố mẹ Hiếu, quản lý của Hiếu tại Đức sẽ cùng xem con trai, nghệ sĩ của mình diễn. Hiếu được biết, Đại sứ Việt Nam tại Đức cũng sẽ đến tham gia sự kiện này, điều này làm Hiếu càng tự hào hơn khi mình mang dòng máu Việt Nam" - Trọng Hiếu chia sẻ. Chào Hiếu, một năm vừa qua đối với bạn như thế nào? Điều gì làm bạn hài lòng nhất và có điều gì khiến bạn hối tiếc? Đầu năm nay tôi dường như bắt đầu lại từ con số 0, đến giữa năm mới có những hoạt động trở lại. Lúc đó tôi có sáng tác được một ca khúc mang tên là Một lần. Ca khúc này tôi rất tâm đắc, nó đã tạo động lực để tôi xuất hiện nhiều hơn ở các sân khấu, hoạt động năng nổ trở lại. Bên cạnh đó, tham gia chương trình Sao Đại Chiến cũng giúp tôi có cơ hội gần gũi khán giả nhiều hơn. Để nói hài lòng thì đó chính là sự thay đổi 180 độ của tôi về hình ảnh. Sự nỗ lực học hỏi và phát triển từ con số 0 đó làm tôi thấy hài lòng, không có gì để hối tiếc. Người ta thấy Trọng Hiếu dường như đứng ngoài vòng quay của showbiz khi mà bạn chỉ lặng lẽ đi show, âm thầm ra sản phẩm, ngoài ra chẳng có gì để gây chú ý. Bạn nghĩ sao về điều này? Điều này cũng đúng. Thật sự tôi không biết chiêu trò nên mọi người vẫn hay bảo tôi là hiền quá. Thời gian tôi chủ yếu dành để quan sát và học hỏi từ những người xung quanh mình. Một ngày chỉ có 24 tiếng, bao nhiêu đó tôi cảm thấy còn chưa đủ để mình rèn luyện, lao động và tôi chỉ ước gì một ngày 30 tiếng để mình có thời gian làm việc nhiều hơn. Còn để suy nghĩ chiêu trò tạo sự chú ý thì tôi xin được đứng ngoài.
TRỌNG HIẾU: XIN ĐƯỢC ĐỨNG NGOÀI NHỮNG CHIÊU TRÒ SHOWBIZ  - Ảnh 2.
Thiếu chiêu trò hay những vấn đề khiến khán giả quan tâm, đồng nghĩa với việc bạn cũng rất dễ bị lãng quên? Đã là nghệ sĩ chắc chắn ai cũng sợ mình bị lãng quên. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi tin là những khán giả nào quan tâm đến âm nhạc thực sự sẽ quan tâm đến cái tên Trọng Hiếu. Có một chị khán giả đã từng chia sẻ với tôi rằng, khi chị ấy bị mất bố, chị đã rất buồn và tuyệt vọng. Vô tình chị nghe được những bài hát của tôi và xem tôi biểu diễn, chị đã tìm lại được niềm vui và hy vọng trong cuộc sống. Câu chuyện này làm tôi được truyền cảm hứng rất nhiều. Tôi nghĩ rằng âm nhạc là để chia sẻ cảm xúc với mọi người, và nếu mình làm được điều đó thì mình không cần phải chiêu trò gì thêm nữa. Sau Vietnam Idol bạn từng góp mặt trong rất nhiều giải thưởng uy tín. Thế nhưng năm nay cái tên Trọng Hiếu hoàn toàn vắng bóng. Bạn không tìm đến giải thưởng hay vì giải thưởng chưa nhìn thấy nỗ lực của bạn? Năm nay tôi không có nhiều sản phẩm nên các giải thưởng không tìm đến mình cũng đúng thôi. Nhưng tôi có một giải thưởng lớn hơn đó chính là sự quan tâm của khán giả. Lượng fans của tôi không quá nhiều nhưng ổn định, và họ luôn theo dõi, ủng hộ tôi dù tôi có làm bất kỳ điều gì. Thời gian đầu năm rồi tôi không có hoạt động những họ vẫn âm thầm động viên và cho tôi niềm tin để tiếp tục đam mê của mình. Với tôi đây là giải thưởng có giá trị lớn nhất.
TRỌNG HIẾU: XIN ĐƯỢC ĐỨNG NGOÀI NHỮNG CHIÊU TRÒ SHOWBIZ  - Ảnh 3.
Một dấu ấn trong năm nay của bạn phải kể đến Sao Đại Chiến. Trọng Hiếu đã biến hóa và thể hiện cho mọi người thấy khả năng biểu diễn vô cùng thu hút của mình. Bạn đến với cuộc thi này như thế nào? Những gì gặt hái được ở cuộc thi có làm bạn thỏa mãn? Ban tổ chức chương trình Sao Đại Chiến mời tôi tham gia và kết hợp với anh Slim V. Trước đây tôi từng có một lần gặp gỡ Slim V và biết rằng anh ấy là một nhà sản xuất âm nhạc tài năng, được mọi người đánh giá cao. Chúng tôi còn tìm được điểm chung là đều yêu thích thể loại funk nên kết hợp rất ăn ý. Với Sao Đại Chiến, điều làm tôi vui nhất là tôi được hát những bài hát Việt Nam xưa mà tôi yêu thích như Phố xa, Tình ca, Đi học… Những bài hát này nếu không tham gia Sao Đại Chiến thì có lẽ tôi sẽ không có cơ hội được hát. Bạn đã lên kế hoạch năm mới của mình sẽ như thế nào chưa? Một album hay một liveshow để nâng tầm mình lên thì sao? Năm nay tôi sẽ cho ra mắt nhiều single được đầu tư chất lượng và bài bản hơn. Trước mắt là MV cho bài hát Tình ca của nhạc sỹ Quốc Bảo được Slim V phối lại với màu sắc mới mẻ mà tôi đã từng trình diễn trong Sao Đại Chiến. Ngoài ra còn có những dự án âm nhạc rất thú vị, trong đó có một album mới. Nói một chút về Tết, năm nay bạn sẽ đón Tết ở đâu?
Năm nay sẽ là năm đầu tiên tôi được đón Tết cùng gia đình tại Hà Nội. Bố mẹ tôi cũng bay về nước để sum vầy với mọi người. Tôi rất háo hức đón Tết để được tự tay gói bánh chưng, và trong thời gian luộc bánh chưng thì tôi sẽ nướng khoai (cười). Đây là những món ăn mà tôi rất thích.
TRỌNG HIẾU: XIN ĐƯỢC ĐỨNG NGOÀI NHỮNG CHIÊU TRÒ SHOWBIZ  - Ảnh 4.
Điều gì về Tết Việt Nam làm Hiếu ấn tượng và thích nhất? Tôi chưa đón Tết ở Việt Nam lần nào nên năm nay thật sự rất háo hức. Tôi đang mong chờ để xem Tết Việt Nam hương vị như thế nào và quan trọng nhất là mình sẽ được bao nhiêu tiền mừng tuổi (cười lớn)… Một câu hỏi mà mỗi khi Tết đến hầu như ai cũng nhận được, đó là "Có người yêu chưa?" hay "Bao giờ lấy vợ?". Bạn sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào? Tôi chưa bao giờ bị hỏi bao giờ lấy vợ nhưng tôi có nghe bạn bè nói rằng đây đúng là những câu hỏi mà họ rất sợ mỗi khi Tết đến nên họ luôn tìm cách né. Do đó nếu được hỏi chắc tôi cũng sẽ né và thay vào đó là nói những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho tất cả mọi người. Cảm ơn Hiếu về cuộc trò chuyện. Chúc Hiếu cùng gia đình một năm mới hạnh phúc, thành công!
Sinh ra và lớn lên tại Đức, Trọng Hiếu được biết đến là một vũ công người Đức gốc Việt với thành tích khủng trong nhiều cuộc thi nhảy tại Đức. Bất ngờ về quê hương và tham gia cuộc thi ca hát, Trọng Hiếu được xem là nhân tố lạ, sở hữu ngoại hình điển trai, vũ đạo đỉnh cùng giọng hát tốt. Nam ca sĩ xuất sắc giành vị trí quán quân Vietnam Idol 2015 một cách đầy thuyết phục. Hiện tại, anh đang hoạt động nghệ thuật tại song song tại Việt Nam và Đức, ngày càng ghi dấu ấn nhờ tính chuyên nghiệp cũng như sức hút sân khấu của mình.