Ngày 22/12/2016, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử và tuyên án Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ngày 22/7, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố đối với 2 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar (viết tắt là Công ty Vina Megastar).
Theo đó, bị can Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu giám đốc ngân hàng) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Bị can Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Từ năm 2010 đến 2011, Công ty Vina Megastar còn nợ ngân hàng 250 tỷ đồng và các Công ty thành viên nợ số tiền 150 tỷ đồng.
Do cần tiền trả nợ và để kinh doanh, Nguyễn Hoàng Long đã đến gặp Nguyễn Thị Hương Giang để trao đổi về việc tiếp tục vay vốn. Hai bên thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống để có thể vay thêm tiền.
Theo đó, Long chỉ đạo giám đốc các công ty thuộc Công ty Vina Megastar lập và ký khống hợp đồng mua bán hàng hóa là sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên, trong đó có Lê Anh Tâm (Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng An Việt Úc, là em vợ của Long).
Về phía ngân hàng, bị can Giang sẽ không yêu cầu các nhân viên thực hiện việc kiểm tra, xác minh, thẩm định tài sản đảm bảo theo quy định.
Theo chỉ đạo của Giang, cán bộ cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng để giải ngân.
Bằng phương thức trên, cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm vay 29,5 tỷ đồng (trong đó đã chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng) của ngân hàng.
Ngày 22/12/2016, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử và tuyên án Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Sau khi bị khởi tố, Lê Anh Tâm, Nguyễn Thị Hương Giang đã bỏ trốn và bị cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã.
Cơ quan tố tụng xác định, hai bị can đang ở nước ngoài mà không thể triệu tập để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.
Quá trình điều tra vụ án đã thu thập đủ chứng cứ, tài liệu để làm rõ các vấn đề phải chứng minh trong vụ án và đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị can Tâm và Giang. Quyền bào chữa cho các bị can vắng mặt đã được bảo đảm theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Do đó, có đủ căn cứ để truy tố, xét xử vắng mặt đối với 2 bị can này.
Do hành vi phạm tội của bị can Giang xảy ra năm 2011, căn cứ vào quy định tại Điều 2 - Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội nên cơ quan tố tụng đã áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 để truy tố.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị 2 bị can đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân hoặc UBND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 - Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.
Nếu bị can tiếp tục bỏ trốn thì được xác định là tự từ bỏ việc thực hiện quyền bào chữa của mình và sẽ bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định bị can Tâm có hành vi ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, thuê kho, thế chấp tài sản, tạo điều kiện cho Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt số tiền gần 7 tỷ đồng.
Còn bị can Giang biết rõ Nguyễn Hoàng Long và các công ty thành viên lập hồ sơ vay vốn không có tài sản đảm bảo nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ tín tụng khống, từ đó ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn. Hành vi này đã tạo điều kiện cho Nguyễn Hoàng Long vay rồi chiếm đoạt số tiền hơn 14,2 tỷ đồng.
Về trách nhiệm dân sự, ngân hàng có văn bản xác nhận Nguyễn Hoàng Long và các cá nhân liên quan đã bồi thường hết số tiền chiếm đoạt của ngân hàng.
Để phấn đấu đạt mục tiêu GRDP cả năm từ 11% trở lên, GRDP 6 tháng cuối năm của Hà Nội phải tăng 13,44%; quý 3 tăng 12,54% và quý 4 tăng 14,26%. Thành phố Hà Nội xác định tập trung vào đầu tư xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, đồng thời chú trọng đầu tư công...
Để phòng ngừa tội phạm xâm phạm bản quyền, cơ quan điều tra kiến nghị cần nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về bản quyền các chương trình thể thao tại Việt Nam. Trong đó, xác định rõ chủ sở hữu quyền, tổ chức được chuyển giao quyền khai thác, phát sóng, phân phối, thời hạn, lãnh thổ và phạm vi quyền được chuyển giao…
Pháp luật về bảo hiểm y tế quy định doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế hiện phải đóng đủ số tiền còn thiếu, và nộp thêm số tiền bằng 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền và số ngày chậm đóng hoặc trốn đóng. Đồng thời, bị xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp trốn đóng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự...
Đề xuất di dời đoạn đường sắt Ga Hà Nội - Ngọc Hồi để phục vụ mở rộng Quốc lộ 1A đặt ra bài toán không chỉ về mặt bằng, mà còn về năng lực vận tải, khả năng kết nối và vai trò của các đầu mối trong mạng lưới đường sắt tương lai...
Bộ Nội vụ đang đề xuất bãi bỏ toàn bộ các thủ tục hành chính về cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; rút tiền ký quỹ. Đồng thời, bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm đang thực hiện ký quỹ được rút tiền ký quỹ tại ngân hàng nhận ký quỹ, mà không phải có văn bản đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Chính phủ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường còn lại của năm.