
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (mã TV1-HOSE) giải trình lợi nhuận trước thuế tăng 1,74 tỷ đồng, tương ứng tăng 82,94% so với quý 1/2010.
Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2011 đạt 45,74 tỷ đồng, giá vốn hàng bán là 32,5 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 13,23 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt 427,6 triệu đồng;
Doanh thu thuần đạt 4,66 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 4,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3,46 tỷ đồng.
TV1 cho biết, lợi nhuận trước thuế quý 1 năm nay tăng 1,739 tỷ đồng, tương ứng tăng 82,94% so với quý 1/2010 (1,21 tỷ đồng) là do, tổng doanh thu tăng 14,11 tỷ đồng (tăng 63,29%). Trong đó, doanh thu thuần tăng 13,91 tỷ đồng (tăng 62,99%); doanh thu hoạt động tài chính tăng 196,045 triệu đồng (tăng 96,3%); doanh thu khác quý 1/2011 không phát sinh (giảm 525.000 đồng);
Tổng chi phí tăng tăng 12,37 tỷ đồng (tăng 61,26%) trong đó, giá vốn hàng bán tăng 10,82 tỷ đồng (tăng 78,12%); chi phí quản lý giảm 42,54 triệu đồng (giảm 2,1%); chi phí tài chính tăng 1,597 tỷ đồng (tăng 36,96%); chi phí khác không phát sinh (giảm 632.540 đồng). Do vậy tổng lợi nhuận trước thuế tăng 1,739 tỷ đồng (tăng 82,94%).
Ngoài ra, ngay từ đầu năm 2011 công ty đã tập trung chỉ đại khâu nghiệm thu thanh toán với các chủ đầu tư, một số sản lượng được thực hiện từ năm trước, quý 1 này đã hoàn thành bàn giao, kịp thời nghiệm thu ngay với các chủ đầu tư, vì vậy doanh thu quý 1/2011 đã tăng lên 62,99%.
Mặt khác, công ty còn gặp nhiều khó khăn về tài chính, phải vay nợ nhiều để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho sản xuất kinh doanh, lãi ngân hàng, chi phí tài chính (lãi vay phải trả) tăng nhiều. Công ty cũng đã tăng cường công tác quản lý chi tiêu, giảm thiểu các chi phí không hiệu quả, sử dụng tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, áp dụng các biện pháp tiết kiệm trong sản xuất; đặc biệt là giảm được chi phí quản lý. Mặc dù, giá vốn tăng do giá cả đầu vào tăng, chi phí tài chính tăng, song tổng chi phí cũng tăng không nhiều, do vậy lợi nhuận đã tăng thêm 1,739 tỷ đòng, tương ứng tăng 82,94%.
Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với doanh thu đạt 480 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế thu nhập ≥ 40 tỷ đồng; trả cổ tức 22 tỷ đồng.
Đồng thời, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn theo tiến độ đầu tư Dự án thủy điện Sông Bung 5 trong năm 2011, Đại hội cổ đông đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ 26,1 tỷ đồng (từ 174 tỷ đồng lên 200,1 tỷ đồng), tương ứng 2,61 triệu cổ phiếu theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1,5 (10 cổ phiếu được trả 1,5 cổ phiếu phát hành thêm).
Được biết, Công trình thủy điện Sông Bung 5 có tổng công suất lắp máy là 57MW, điện lượng trung bình hàng năm là hơn 246 triệu KWh, vốn đầu tư là 1.372 tỷ đồng. Trước khi ngăn sông, đơn vị đảm nhận thi công phần xây dựng toàn bộ công trình là Công ty cổ phần xây dựng 47 đã tập trung nhân lực và thiết bị thi công đào hơn 575.000 m3 đất đá, khoan phun gia cố và chống thấm là 1.300m và gần 30.000 m3 bê tông.
Theo tiến độ, tổ máy số 1 sẽ được phát điện vào tháng 7/2012 và phát điện tổ máy số 2 tháng 9/2012.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.