
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Kim Phong
11/08/2023, 12:01
VN-Index chốt phiên sáng nay chỉ giảm nhẹ 1,81 điểm tương đương -0,15% nhưng sắc đỏ lan khắp thị trường và các cổ phiếu còn lại đều giảm mạnh. Thống kê trên HoSE có tới 145 cổ phiếu giảm hơn 1%, kết hợp với mức thanh khoản tăng hơn 9% cho thấy áp lực bán hoàn toàn vượt trội...
VN-Index chốt phiên sáng nay chỉ giảm nhẹ 1,81 điểm tương đương -0,15% nhưng sắc đỏ lan khắp thị trường và các cổ phiếu còn lại đều giảm mạnh. Thống kê trên HoSE có tới 145 cổ phiếu giảm hơn 1%, kết hợp với mức thanh khoản tăng hơn 9% cho thấy áp lực bán hoàn toàn vượt trội.
Nếu căn cứ vào diễn biến chỉ số VN-Index thì quá nửa thời gian đầu phiên sáng vẫn là tăng, phải đến 10h50 mới chính thức rơi xuống dưới tham chiếu. Tuy nhiên độ rộng lại cho thấy bức tranh khác, khi ngay từ đầu bên bán đã sẵn sàng tranh thủ xả cổ phiếu ở mức giá cao khi có nhịp hồi, sau đó chấp nhận bán tiếp xuống ngưỡng giá đỏ.
Cụ thể, thời điểm duy nhất độ rộng của VN-Index cân bằng là lúc 10h10 với 191 mã tăng/185 mã giảm. Toàn thời gian còn lại số cổ phiếu giảm giá tăng rất nhanh. Lúc 10h52 khi chỉ số bắt đầu đỏ, độ rộng đã ghi nhận 112 mã tăng/327 mã giảm. Chốt phiên sáng chỉ còn 105 mã tăng/351 mã giảm.
VIC là lý do chỉ số giảm nhẹ khi trụ này tăng 6,63%, tương đương cộng cho chỉ số 4,5 điểm. Cổ phiếu này tăng mạnh trong ngắn hạn nhưng sáng nay vẫn có khả năng giữ giá rất tốt. Biên độ dao động trong phiên chỉ là 500 đồng tương đương 5 bước giá. Ngoài VIC, thêm STB tăng 1,64%, VCB tăng 0,11%, HPG tăng 0,18%. Đó là 4 cổ phiếu duy nhất trong rổ VN30 còn xanh, nhưng 24 mã còn lại vẫn đỏ. Điểm nay mắn là mới có 5 mã giảm quá 1%, dẫn đầu là BCM giảm 2,57%, GVR giảm 1,63%, VPB giảm 1,37%, POW giảm 1,45%, SSI giảm 1,07%. VN30-Index vẫn còn trên tham chiếu 0,03 điểm, chủ yếu cũng nhờ VIC kéo lại 5,1 điểm.
Phần còn lại của thị trường khá xấu. Trong 60 cổ phiếu giảm quá 2%, một số xuất hiện lực xả mạnh như VCG giảm 2,29% với 113,1 tỷ đồng thanh khoản; DGW giảm 3,3% với 85,8 tỷ… Do vẫn có một nhịp hồi kỹ thuật đầu phiên sáng, mức giảm sâu chưa lan quá rộng, nhưng biên độ lỗ trong phiên thì đã khá lớn. Thống kê trên HoSE, có tới 130 cổ phiếu đã bốc hơi quá 2% chỉ trong phiên sáng, con số này lớn hơn nhiều các cổ phiếu giảm dưới tham chiếu quá 2%. Khoảng 65% cổ phiếu có phát sinh giao dịch trên sàn này sáng nay đã tụt giá ít nhất 1% so với mức đỉnh đầu ngày, bất kể giá còn trên hay dưới tham chiếu.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng tăng 8%, đạt 9.293 tỷ đồng. Diễn biến giá từ tăng chuyển thành giảm trên diện rộng xác nhận chiến lược canh xả của nhà đầu tư. Hiện tại các tín hiệu rủi ro thị trường đạt đỉnh đang xuất hiện nhiều hơn và vị thế lãi của các giao dịch nắm giữ bắt đầu bị ảnh hưởng. Tâm lý vớt vát lợi nhuận đồng nghĩa với nhu cầu bán bớt cổ phiếu và chừng nào nhà đầu tư còn chấp nhận bán giá đỏ nghĩa là nhu cầu này còn vượt trội.
Việc trụ VIC tăng quá mạnh đang gây nhiễu nhất định cho thị trường khi các chỉ số có tốc độ giảm khá chậm. Tuy nhiên VIC là câu chuyện riêng lẻ và ảnh hưởng tới chỉ số giống như một “hiệu ứng phụ”. Hầu hết các cổ phiếu trụ khác cũng đã suy yếu từ trước, hiện mức giảm giá đang nhanh hơn chỉ số, khiến nhà đầu tư không thể căn cứ vào VN-Index để giao dịch.
Khối ngoại không có tác động nhiều trong đà giảm của phiên sáng nay. Dù có vị thế bán ròng khoảng 106,4 tỷ đồng trên HoSE nhưng tổng giá trị bán chỉ là 496,2 tỷ, chiếm 5,7% tổng giao dịch sàn. HPG được mua ròng khá nhất với 52,5 tỷ, KDH 22,3 tỷ, STB 19,4 tỷ. Phía bán có VHM -44 tỷ, SSI -25,9 tỷ, VND -23,1 tỷ. Nhìn chung nguồn cung chính trên thị trường vẫn đang là nhà đầu tư trong nước.
Theo chuyên gia chứng khoán, nếu thời gian tới có thêm lượng hàng hóa đến từ các ngành nghề tiêu dùng, doanh nghiệp có vốn FDI thì sẽ thu hút nhà đầu tư nước ngoài tốt hơn.
Cung cầu giằng co “bất phân thắng bại” trong phiên hôm nay khiến cổ phiếu phần lớn dao động nhỏ. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm mạnh 18% trong bối cảnh nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu có trọng điểm, tạo nên trạng thái phân hóa.
Rất nhiều nhà đầu tư đang quản lý vốn lớn hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đã quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: