
Nỗ lực thoát đáy của VN-Index đang gặp khó khăn khi không có được sự ủng hộ từ các cổ phiếu trụ lớn nhất. Tuy vậy nếu nhà đầu tư chọn đúng, thị trường vẫn đang diễn biến tích cực.
Thực vậy, VN-Index từ chỗ tăng tới 0,92% bị đánh tụt xuống, kết phiên sáng chỉ còn tăng 0,3%. Diễn biến này không thật sự phản ánh đúng giao dịch của mặt bằng chung, vì độ rộng của chỉ số vẫn là 299 mã tăng/115 mã giảm.
Ngoài 12 cổ phiếu đang kịch trần, vẫn còn 124 mã khác tăng vượt 2%, 60 mã khác tăng trên 1%. Độ rộng này thể hiện xác suất cao hơn là nhà đầu tư hưởng lợi về cổ phiếu, bất kể chỉ số suy giảm.
Dĩ nhiên với cả trăm cổ phiếu vẫn đang đỏ, sẽ có những danh mục bị thua lỗ. Ảnh hưởng đáng chú ý nhất tập trung tại các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất: VIC giảm 2,58%, VHM giảm 1,97%, VCB giảm 1,72%, BID giảm 1,38%. 4 mã này lấy đi khoảng 5,5 điểm khỏi chỉ số chính, là nguyên nhân khiến VN-Index chỉ tăng được 3,54 điểm.
Điều đáng chú ý là các cổ phiếu này thanh khoản rất kém và trong bối cảnh đó sức ép từ khối ngoại lại nổi bật. Chẳng hạn VIC có lượng xả của khối ngoại sáng nay tới 53,3% tổng giao dịch; VHM bị bán 61%; VCB bị bán 68%.
VN30-Index đang duy trì cân bằng với độ rộng 14 mã tăng/12 mã giảm và chỉ số tăng 0,11%. Sự phân hóa là khá gay gắt, với nhóm trụ lao dốc mạnh, nhưng cũng khá nhiều cổ phiếu tăng cao như SSI tăng 6,28%, HPG tăng 3,22%, MWG tăng 2,19%, KDH tăng 1,97%, POW tăng 1,95%.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán, dầu khí hôm nay tăng nổi bật. Tới 31 mã nhóm chứng khoán tăng vượt 2%, trong đó SSI, CSI, PSI, CTS, APS, BVS, BMS tăng vượt 5%. Dầu khí trừ PLX, còn lại đều tăng trên 1%. Dẫn đầu đang là BSR tăng 5,38%, PVC tăng 4,73%, PVS tăng 4,55%, PVD tăng 4%...
Với độ rộng tốt, cơ hội để nhà đầu tư nhìn thấy danh mục tăng trưởng sáng nay là cao. Mặt khác, giao dịch cũng tập trung vào nhóm tăng giá ở tỷ trọng rất lớn. Cụ thể, sàn HoSE có tới 82,2% tổng giá trị khớp lệnh tập trung ở nhóm cổ phiếu tăng giá, chỉ 12,2% tập trung ở nhóm giảm giá. Thậm chí tới 62% giá trị sàn HoSE nằm ở các cổ phiếu đang tăng giá vượt 2%.
VN-Index tăng rất yếu, thậm chí trượt dốc dần trong nửa sau của phiên sáng không khiến thị trường xấu đi. Cổ phiếu vẫn tìm kiếm đường đi riêng với các nhóm ngành tách khỏi sức ép từ VN-Index. Điều này cũng thể hiện sự quan tâm riêng rẽ của nhà đầu tư. Biểu hiện rõ nhất là tỷ lệ độ rộng sàn HoSE không thay đổi lớn theo cùng hướng với VN-Index. Ví dụ chỉ số này đạt đỉnh lúc 10h30, có 295 mã tăng/89 mã giảm, đến cuối phiên cũng chỉ là 299 mã tăng/115 mã giảm, tức là chỉ số ít mã tụt theo chỉ số xuống dưới mức tham chiếu.
Thanh khoản hai sàn có sự cải thiện tốt sáng nay, với mức khớp lệnh đạt 6.389 tỷ đồng, tăng 31% so với sáng hôm qua. HoSE đạt 5.762 tỷ đồng, tăng 28%. Thanh khoản tăng, độ rộng tốt và giao dịch tập trung ở nhóm tăng giá là một tín hiệu tích cực. Nhóm giao dịch lớn nhất thị trường là DIG, SSI, HPG, DXG, VND. Mã yếu nhất là HPG cũng tăng 3,22%.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 252,2 tỷ đồng sáng nay, tập trung vào SSI -76 tỷ, DXG -71,4 tỷ, VND, GAS, VHM, HPG quanh 20 tỷ ròng. Phía mua có MWG xấp xỉ 30 tỷ, VNM hơn 22 tỷ là đáng chú ý nhất. Tổng giá trị bán ra tại HoSE đạt 698,9 tỷ đồng, chiếm 11% sàn này. Mua vào đạt 446,7 tỷ đồng.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.