
Vượt mốc 1.000 điểm trong có 30 phút, chỉ số VN-Index có dấu hiệu hạ nhiệt, tuy nhiên khối lượng giao dịch cổ phiếu lại tăng mạnh.
Điều này là nhờ sự đóng góp tích cực của các nhà đầu tư nước ngoài. Nhóm này đã bỏ ra khoảng 570 tỷ đồng để mua vào 3,53 triệu cổ phiếu.
Sau khi vượt cột mốc 1.000 điểm lên 1012,7 điểm trong đợt khớp lệnh thứ nhất, chỉ số VN-Index đã sụt giảm mạnh trong đợt thứ hai và thứ 3 của phiên giao dịch ngày 17/1/2007.
Kết thúc chuỗi 10 phiên tăng giá liên tiếp, VN-Index đã tạm dừng ở mức 964,96 điểm, giảm 18,64 điểm (-1,9%) khi đóng cửa phiên giao dịch này.
Đúng như dự báo của giới chuyên môn, khi đã tăng tới đỉnh điểm, thị trường chứng khoán sẽ tự điều chỉnh theo đúng với quy luật chung. Phiên giao dịch ngày 17/1/2007 là một minh chứng.
Tuy nhiên, trước khi “hạ nhiệt”, chỉ số VN-Index đã đạt kỷ lục mới, vượt mốc 1.000 điểm, lên 1.012,7 điểm trong đợt giao dịch thứ nhất; rồi sau đó giảm xuống mức 975,3 điểm vào đợt 2, rồi sau đó giảm thêm 10 điểm nữa trong đợt 3 và tạm dừng ở mức 964,96 điểm khi kết thúc phiên giao dịch.
Trong bối cảnh thị trường giảm nhiệt, khối lượng giao dịch cổ phiếu tăng mạnh.
Ngoài 9,08 triệu cổ phiếu khớp lệnh, thị trường còn có 574.070 cổ phiếu nữa được chuyển nhượng theo phương thức thỏa thuận, nâng tổng khối lượng cổ phiếu được chuyển nhượng toàn thị trường lên 9,65 triệu cổ phiếu, tăng 24% và tổng giá đạt 1.080 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với phiên trước đó.
Diễn biến giá ngay cả trong đợt khớp lệnh đầu tiên cũng không theo một chiều mà được phân chia rõ ràng theo các nhóm cổ phiếu nhưng phần lớn giá các cổ phiếu tiếp tục tăng trong đợt 1 này.
Tuy nhiên, sang đợt 2 và 3, có sự thay đổi rõ rệt. Sau khi thấy thị trường giảm nhiệt trong đợt 2, các nhà đầu tư đồng loạt bán ra một lượng lớn cổ phiếu.
Theo tổng kết của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, thị trường ngày 17/1 ghi nhận 36 mã chứng khoán tăng giá, trong khi đó có đến 48 mã giảm giá, số còn lại đứng giá.
Trong nhóm các cổ phiếu giảm giá, có đến 30 mã giảm sàn, trong đó có đầy đủ các tên tuổi quen thuộc như GMD, KDC, FPT, REE, SAM, TYA, VNM và VSH.
Đây là các cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến sự lên xuống của thị trường, đây chính lý do dẫn đến sự sụt giảm mạnh của VN-Index trong phiên này.
Nổi lên trong số các “đại gia” trên sàn là STB. Trong phiên này, STB đã tách ra khỏi nhóm cổ phiếu giảm giá và tăng kịch trần 3.500 đồng lên 79.500 đồng/cổ phiếu.
STB cũng là cổ phiếu có khối lượng chuyển nhượng cao nhất thị trường trong phiên này với gần 1,2 triệu cổ phiếu, ngoài ra còn thêm 150.200 cổ phiếu STB nữa được thỏa thuận, nâng tổng giá trị giao dịch của STB trong phiên đạt gần 107 tỷ đồng. Riêng giao dịch của STB chiếm 10% tổng giá trị giao dịch cổ phiếu toàn thị trường.
Bên cạnh STB, một số cổ phiếu khác cũng tăng lên mức kịch trần như BBT, BMC, HAP, ITA, PJT, PVD, SFC, SJS, SSC, TTC... Nhóm cổ phiếu này phần nào cản bớt tốc độ trượt dốc của VN-Index.
Sự tăng trưởng mạnh về khối lượng giao dịch cổ phiếu có sự đóng góp tích cực của các nhà đầu tư nước ngoài. Nhóm này đã bỏ ra khoảng 570 tỷ đồng để mua vào 3,53 triệu cổ phiếu. Những mã được mua nhiều nhất là như CII, DHA, DRC, GMD, PVD, TDH, VNM, VSH...
Ngược lại, nhóm này chỉ bán ra hơn 940.000 cổ phiếu, đạt 110,5 tỷ đồng giá trị, bằng 1/5 lượng mua vào.
Trong số 2 chứng chỉ quỹ, BF1 đứng giá ở mức 13.200 đồng với hơn 530.000 đơn vị quỹ được chuyển nhượng; còn chứng chỉ VF1 giảm sàn xuống mức 41.800 đồng với hơn 580.000 đơn vị quỹ. Hai chứng chỉ quỹ này góp thêm cho thị trường 31,76 tỷ đồng.
Ngoài ra còn có thêm 2,5 triệu trái phiếu với giá trị đạt hơn 269 tỷ đồng, nâng tổng giá trị giao dịch toàn thị trường lên gần 1.381 tỷ đồng, mức kỷ lục từ trước đến nay.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.