
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Lan Ngọc
17/05/2007, 14:22
Cả VN-Index và HASTC-Index đều trở lại xu hướng tăng trong phiên 17/5 với những mức tăng không nhiều bất ngờ
Cả VN-Index và HASTC-Index đều trở lại xu hướng tăng trong phiên 17/5 với những mức t
ăng
không nhiều bất ngờ
.
Hai phiên điều chỉnh liên tiếp trước đó đã nằm trong dự báo, phiên lên điểm hôm nay cũng đã được đề cập đến. Qua những diễn biến này, thị trường bước đầu định hình một sự phục hồi thận trọng.
10 phiên tăng liên tiếp và đi liền 2 phiên điều chỉnh nhẹ để rồi xu hướng phục hồi vẫn là chủ đạo. Có lý giải cho rằng sự sụt giảm vừa qua là do tác động từ những đợt IPO lớn sắp diễn ra. Nhưng mọi con mắt vẫn đang hướng về thị trường niêm yết; và sau phiên tăng điểm hôm nay, mức tăng có thể sẽ tiếp diễn vào ngày mai.
VN-Index đã tăng trở lại với 18,8 điểm, lên 1.059,79 điểm. HASTC cũng cộng thêm 2,57 điểm để đạt 337,15 điểm.
Tâm điểm chú ý phiên này vẫn là cổ phiếu BMC, cổ phiếu của một doanh nghiệp có vốn “hạt tiêu” trên sàn Tp.HCM, khi chuỗi tăng cực mạnh vẫn thể hiện với 36.000 đồng/cổ phiếu để lên 769.000 đồng/cổ phiếu.
Trong số 44 mã tăng, phiên này có sự trở lại của FPT, tăng 25.000 đồng/cổ phiếu, lên 557.000 đồng/cổ phiếu. Sau phiên sụt giảm vừa qua, FPT là điểm ngắm được nhiều nhà đầu tư mua vào phiên này.
Tuy không thuộc tốp tăng giá mạnh nhưng hôm nay STB của Sacombank cũng tạo được một ấn tượng khá mạnh với nhiều nhà đầu tư: tiếp tục dẫn đầu thị trường về khối lượng khớp lệnh cùng mức tăng 5.000 đồng/cổ phiếu.
Một tên tuổi khác trên sàn Hà Nội cũng trở nên nổi bật là S99 khi tiếp tục tăng gần kịch trần, tăng tới 18.100 đồng/cổ phiếu, trong khi các mã tăng khác cùng sàn bị bó dưới mức 3.000 đồng/cổ phiếu.
Ngoài sự trở lại của giá trị giao dịch tại sàn Hà Nội, đạt trên 214 tỷ đồng, giá trị giao dịch tại sàn Tp.HCM vẫn chưa có sự đột biến. Tuy nhiên với diễn biễn những phiên vừa qua, thị trường vẫn đang nỗ lực tìm lại không khí của thời hoàng kim đầu năm nay.
Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: