
Sau Tết, thị trường bất động sản Tp.HCM có dấu hiệu “sốt” trở lại là nhận định chung của hầu hết chuyên gia bất động sản
.
“Cơn sốt” này được hiểu như thế nào?
Trong nước: Cầu cao trở lại
Lý giải nguyên nhân trên, anh Thái Quyết Tuấn, chủ một doanh nghiệp ở quận Phú Nhuận (Tp.HCM) cho biết, với xu hướng đô thị hoá hiện nay cùng hàng loạt chủ trương khuyến khích phát triển nhà cao tầng, hạn chế phân lô, bán nền của chính quyền Thành phố, thì việc sở hữu đất trong tương lai sẽ khó hơn hiện tại. Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư “trúng” cổ phiếu, muốn phân tán rủi ro bằng cách đầu tư sang thị trường bất động sản.
Khu vực đô thị mới Phú Mỹ Hưng hiện vẫn thuộc hàng top trên địa bàn Tp.HCM. Trung bình giá nhà đất tại đây tăng đều 20-30% mà vẫn không có hàng để bán. Việc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo về “cơn sốt ảo” của thị trường chứng khoán Việt Nam đã khiến một lượng lớn vốn đổ vào thị trường bất động sản. Đó là chưa kể, cơn sốt chứng khoán đã kéo một số nhà đầu tư bất động sản (đang “ôm” khá nhiều dự án trước đây) đẩy mạnh bán ra để lấy tiền đầu tư vào chứng khoán.
Do cung - cầu dao động mạnh, nên đất và nhà tại một số khu vực Phú Mỹ Hưng và các vùng phụ cận liền kề như dự án Nam Sài Gòn; khu vực 6A đường Chánh Hưng; Khu Trung Sơn, Him Lam; khu Vạn Phát Hưng, Mỹ Thuận; khu vực quận 7 - Nhà Bè… đều trong tình trạng “sốt nóng”.
Ngay đến khu Conic Nam Sài Gòn, cách Phú Mỹ Hưng tới 7 km, nhưng được đầu tư hạ tầng tốt, giá cũng lên tới 2,8-3 tỷ đồng/biệt thự, dù đang trong giai đoạn hoàn thiện, thậm chí một số căn hộ còn nằm trên bản vẽ mà vẫn được bán “hết veo” chỉ trong thời gian cận và sau Tết.
Tương tự, thông tin đều đặn về tiến độ xây dựng hầm Thủ Thiêm và đại lộ Đông Tây cùng một loạt dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực vành đai trong Quy hoạch xây dựng mạng lưới giao thông Tp.HCM từ nay đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 vừa được Chính phủ phê duyệt sau Tết được xem là thông tin nền tảng “kích” cầu thị trường bất động sản khu vực quận 2, khiến giá nhà đất tại đây tăng bình quân 2 triệu đồng/m2, nhưng nhiều chủ đầu tư vẫn không đủ hàng để bán.
Cùng chung nhận định trên, ông Võ Đình Quốc, Phó giám đốc Trung tâm Giao dịch địa ốc ACB cho biết, tình hình giao dịch nhà đất bắt đầu “ấm” trở lại. Phần lớn hàng giao dịch qua Trung tâm ACB đều có giá trị trung bình 300-500 lượng vàng/căn trở lên.
Mặt khác, theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM, trong năm 2006, số lượng hồ sơ giao đất, cho thuê đất đã tăng gấp hơn 6 lần năm 2005. Một loạt khu đất thuộc Trung tâm Khai thác quỹ đất của Thành phố đã được giao cho các doanh nghiệp trong năm 2006 sẽ trở thành hàng hoá trên thị trường bất động sản trong năm 2007.
Rõ ràng, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu khởi sắc. Một số khu vực “đắc địa” bắt đầu “sốt nóng”, một số khu vực khác vẫn trong tình trạng “băng” chưa tan.
Ngoài nước: Tiên lượng khả quan
Ở giác độ vĩ mô, một ghi nhận chung là thị trường bất động sản Việt Nam đầy tiềm năng và rất nhiều tập đoàn nước ngoài đang có ý định rót vốn đầu tư.
Theo ông Phong, Trưởng phòng Doanh nghiệp Nước ngoài (Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM), hai dự án có vốn lớn nhất được cấp phép trong tháng 3/2007 đều đầu tư vào bất động sản. Đó là Dự án VinaCapital Long Điền (tổng vốn đầu tư 250,815 tỷ đồng) và Dự án VinaCapital Phước Điền (tổng vốn đầu tư 178,549 tỷ đồng).
Bà Đỗ Thị Loan cho biết, trong năm 2006, nhiều “đại gia” địa ốc uy tín nước ngoài liên tục tìm hiểu thị trường bất động sản Việt Nam. Hàng loạt dự án của nhà đầu tư nước ngoài như Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và một số nước châu Âu đã đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam. Đó là: LG Engineering và Construction đầu tư đầu tư xây dựng 360 ha vào Khu đô thị mới Nhà Bè (Tp.HCM), Công ty CBRE đang lên kế hoạch xây 15 tòa cao ốc tại Tp.HCM...
Hàng loạt nhà đầu tư khác cũng đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam. Nói cách khác, theo các chuyên gia bất động sản nước ngoài, thị trường bất động sản Việt Nam không thể đóng băng, bởi nhu cầu nhà và đất ở của người tiêu dùng Việt Nam còn rất lớn.
Ông Marc Towsend, Tổng giám đốc CBRE cho rằng, thị trường bất động sản Việt Nam đang phát triển bền vững, nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế và tình trạng nhà đất “trầm lắng” vừa qua chỉ mang tính chất tạm thời.
“Làn sóng đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng trưởng, bởi các nhà đầu tư quốc tế có cái nhìn khá lạc quan về thị trường nhà đất Việt Nam. Đặc biệt, các nhà đầu tư nước ngoài rất chú ý tới thị trường nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê”, bà Loan nhận định.
Rõ ràng, dù một số khu vực vẫn còn trong tình trạng “đất chờ khách”, nhưng thực tế phải nhìn nhận rằng, một loạt khu vực do các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, chuyên môn đầu tư bài bản đang có dấu hiệu “ấm” trở lại.
Bên cạnh đó, trước làn sóng nhìn nhận khách quan từ nhà đầu tư nước ngoài, nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng, Việt Nam rất cần những nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường bất động sản để hạ giá thành, tạo sự cạnh tranh với nhà đầu tư trong nước.




Triển lãm trải nghiệm Branded Living 2026 - “Thấu” diễn ra giới hạn trong hai ngày 19 - 20/6/2026 tại Masterise Homes Sales Gallery, khu đô thị Ocean Park 3, mở ra hành trình cảm thấu những giá trị làm nên chuẩn sống hàng hiệu qua từng không gian, điểm chạm và trải nghiệm được kiến tạo có chủ đích.
Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Từ ngày 1/7/2026, trong Hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng, mỗi quy hoạch đô thị và nông thôn, dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải gắn với một mã định danh duy nhất…
Với người trẻ hiện đại, lựa chọn một tổ ấm không chỉ là tìm kiếm một không gian sống lý tưởng, mà là khả năng tối ưu hóa dòng tiền trong dài hạn. Tại tâm điểm Ocean City, The Parkland định hình lại tiêu chuẩn sống khác biệt song hành cùng chiến lược tài chính linh hoạt, giúp hành trình sở hữu tổ ấm thêm phần an tâm.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá 8 lô đất tổng diện tích hơn 138.000 m2 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Việc đấu giá kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất công, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách Thành phố...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.