![[Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/06/27/0d243c3d27794968b9cd5ec41401bf10-100625.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Rất nhiều nhà đầu tư đã chọn hoặc bị ép chọn cách giải thoát nỗi đau và bán tống bán tháo cổ phiếu đi hôm nay. Thị trường chìm nghỉm trong cơn lũ cổ phiếu suốt cả ngày. Dù vậy cuối đường hầm thì vẫn có tia sáng hi vọng...
126 cổ phiếu đóng cửa ở giá sàn trên HSX và 46 mã trên HNX cũng chưa phải là ghê gớm. Hồi tháng 5, tháng 6 vừa qua cứ vài tuần lại xuất hiện những phiên tới trên 200 cổ giảm sàn. Tình trạng thị trường như vậy thể hiện nhà đầu tư cầm cổ phiếu đang bị dồn đến đường cùng, không còn cách nào khác buộc phải bán đi.
Thực ra mức thua lỗ quá nhiều cũng dễ dẫn tới trạng thái bỏ mặc. Đó là khi nhà đầu tư chỉ còn “tiền thịt” và chọn giải pháp quên đi nỗi đau. “Xóa app”, “khóa tài khoản”, “cất tủ”... là các khẩu hiệu thường thấy ở giai đoạn này. Tuy nhiên không phải ai cũng được chọn giải pháp như vậy. Việc bắt đáy quá tham lam và dùng margin để mua ở các nhịp nghỉ trên đường thị trường lao dốc mới chính là cái bẫy gấp thếp thua lỗ nhanh hơn. Nhóm này đang chi phối thị trường.
Nói chung khi thị trường đi đến đoạn khốc liệt nhất, giải chấp, kết hợp với đủ thứ thông tin bất lợi như “giọt nước tràn ly” thì không thể tìm thấy lý do gì để giải thích cả. Một tâm lý “điên rồ” cần phải làm nguội đi, chỉ có cách dùng thời gian để xoa dịu hoặc tiền lớn để nâng đỡ.
Điểm tích cực nhất hôm nay là thanh khoản khá lớn, hơn 872 triệu cổ và 17k tỷ ở hai sàn được giải phóng. Thị trường lao dốc còn có người mua là may. Thanh khoản càng lên cao càng thể hiện sự chấp nhận mức giá của người cầm tiền. Một điều rõ ràng là ai đang nhiều tiền có lợi thế quyết định, vì vậy điều cần là thị trường kích hoạt được nguồn tiền này. Thêm vài phiên lao dốc và thanh khoản tiếp tục lớn hơn nữa thì đó sẽ là “ánh sáng cuối đường hầm”.
Kiểu mua hôm nay rất bất lợi cho người bán, vì tiền chỉ chấp nhận giá rất thấp, muốn thoát ra thì bên bán phải chấp nhận giảm giá. Biên độ phục hồi giá ở cổ phiếu cũng khá tốt tại nhiều mã, nhưng cực kỳ hiếm cổ phiếu được nâng lên quá 50% biên độ giảm. Vì thế lượng mua chủ động vẫn còn rất thấp. HSX trong phiên có tới trên 200 cổ phiếu chạm tới giá sàn và kết phiên còn 126 mã, nếu không có cầu bắt đáy thì thị trường không thể di chuyển tích cực lên được.
Mức giảm ở cổ phiếu lúc này khó đo đếm được bằng ngưỡng hỗ trợ, mà phải bằng quy mô chuyển giao khối lượng. Giá chỉ dừng khi lượng cần bán được bán hết hoặc tiền đủ nhiều để cân bằng. Vì vậy đáy cũng có thể không theo ngưỡng giá nào cả. Thế giới hôm nay vẫn bình lặng như hôm qua hay tuần trước, vì vậy cũng không cần phải tìm yếu tố hỗ trợ bên ngoài. Cung cầu nội tại đang điều hướng giá thì nên tìm lý do chính ở đó trước hết.
Lòng tham đang “le lói” ở nhiều cổ phiếu, bắt đáy tạm thời có hiệu lực quanh vùng giá sàn hoặc sát sàn. Ai đang giữ được tiền mặt 100% lúc này là tuyệt, cơ hội chọn cổ phiếu rất dễ dàng. Tuy nhiên tiền nhỏ vẫn nên chờ đợi cho các dòng tiền lớn mua trước vì chỉ khi “chung tàu” thì mới giảm rủi ro. Nói cho cùng thì vẫn phải là các nhà đầu tư lớn mới khiến giá di chuyển được, nhỏ lẻ chỉ cần dựa hơi mà kiếm tiền, đừng cố đi trước và càng không cần phải thể hiện.
Thị trường phái sinh hôm nay rơi ngay từ sớm và phần lớn thời gian dao động hẹp do thị trường cơ sở chịu sức ép liên tục. Bù lại basis vẫn đang rất chặt, sẽ có lợi cho điểm Long xuất hiện đâu đây.
Vn30 chốt hôm nay tại 1039.54. Cản gần nhất phiên tới là 1042; 1048; 1058; 1066; 1073; 1080. Hỗ trợ 1037; 1026; 1019; 1016; 1007; 1003; 997.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.