
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Bình Minh
09/01/2020, 07:57
Các chỉ số tăng sau phát biểu có tính chất “xuống thang” của Tổng thống Donald Trump
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nhưng mức độ biến động cao cho thấy nhà đầu tư còn rất nhạy cảm với bất kỳ một dấu hiệu bất ổn nào từ khu vực Trung Đông.
Các chỉ số tăng sau phát biểu có tính chất "xuống thang" của Tổng thống Donald Trump, nhưng nhanh chóng thu hẹp mức tăng sau khi có tin về các vụ nổ ở Baghdad.
Theo tin từ Reuters, ông Trump đã có một cuộc họp báo ở Nhà Trắng về cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào đêm ngày 7/1 theo giờ Mỹ vào các căn cứ quân sự có lính Mỹ ở Iraq. Ông cho biết cuộc tấn công không gây thiệt hại về người cho Mỹ và Tehran có vẻ đang rút lui trong việc trả đũa.
Phát biểu trước đó của Ngoại trưởng Iran rằng nước này không muốn leo thang căng thẳng và một dòng trạng thái Twitter của ông Trump nói "Tất cả đều ổn!" cũng giúp trấn an nhà đầu tư.
Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng lập kỷ lục nội phiên, nhưng rồi cả ba chỉ số cùng thu hẹp mức tăng sau khi có thông tin nói đã xảy ra hai vụ nổ ở Baghdad. Sau khi thị trường đóng cửa, quân đội Iraq xác nhận có hai quả tên lửa đã được phóng vào khu vực Green Zone ở Baghdad, nơi có đại sứ quán Mỹ, nhưng không gây thương vong.
"Những phát biểu mềm mỏng từ chính quyền ông Trump đã làm giảm mối lo về sự ăn miếng trả miếng giữa Mỹ và Iran. Điều này có tác dụng tích cực với thị trường, nhưng thị trường sẽ còn phản ứng theo từng thông tin một về căng thẳng ở Trung Đông", Giám đốc đầu tư Chris Zaccarelli thuộc Independent Advisor Alliance, nhận định.
Nasdaq chốt phiên với mức điểm đóng cửa cao chưa từng thấy và hầu hết các nhóm cổ phiếu ngành trong S&P 500 đều tăng. Nhóm cổ phiếu năng lượng sụt giảm 1,7% do giá dầu giảm mạnh.
Dow Jones tăng 0,56%, đạt 28.745,09 điểm. S&P 500 tăng 0,49%, đạt 3.253,05 điểm. Nasdaq tăng 0,67%, đạt 9.129,24 điểm.
Cổ phiếu Boeing giảm 1,8% sau vụ rơi máy bay 737-800 do hãng này sản xuất. Chiếc máy bay của Ukraine bị rơi ngày 8/1 sau khi vừa cất cánh ở thủ đô Tehran của Iran, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng.
Tâm trạng của nhà đầu tư trong phiên này còn được cải thiện bởi báo cáo việc làm từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy số việc làm trong lĩnh vực kinh tế tư nhân của Mỹ tăng thêm 202.000 công việc trong tháng 12 vừa qua, vượt xa mức dự báo của giới phân tích.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp hơn 1,5 lần số mã giảm. Có tổng cộng 7,78 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, so với mức bình quân 7,01 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi khả năng Chính phủ Mỹ có thể mở cửa trở lại ngay vào cuối tuần này...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (12/11) do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện để mở cửa Chính phủ trở lại...
Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó, được đánh giá là hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Sản phẩm - Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: