
Thị trường không bị ảnh hưởng nhiều từ thông tin kém tích cực dịp cuối tuần về triển vọng nâng hạng. Dù đà tăng không thực sự rõ rệt nhưng cuối cùng các cổ phiếu lớn nhất vẫn làm tròn vai.
Cuối tuần qua xuất hiện thông tin FTSE Russell đánh giá kém tích cực đối với các tiêu chí nâng hạng của thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường ngày đầu tuần vẫn giao dịch trong trạng thái cân bằng mà không xuất hiện biến động lớn nào. VN-Index tăng nhẹ gần 4 điểm tương đương 0,41% so với tham chiếu. Vn30-Index tăng 0,4%.
Diễn biến không có gì đặc biệt vì độ rộng cũng khá cân bằng, trong khi thanh khoản kém. HSX ghi nhận 139 mã tăng/149 mã giảm, VN30 có 12 mã tăng/16 mã giảm. Độ rộng tuy có nghiêng nhẹ về phía giảm nhưng các cổ phiếu lớn đã làm tròn vai dẫn dắt chỉ số.
Nhóm blue-chips giảm giá trong rổ VN30 phần lớn là các cổ phiếu vốn hóa trung bình tới thấp của VN-Index. Nhóm vốn hóa cao nhất lại tăng: VNM tăng 1,78%, VCB tăng 0,89%, VHM tăng 0,66%, MSN tăng 2,85%, GAS tăng 0,92%, VRE tăng 2,31%.
Nhóm giảm có VJC giảm 1,2%, ROS giảm 2,5%, MBB giảm 0,22%, HPG giảm 0,62%, CTG giảm 0,67%.
Với cơ cấu tăng giảm này, các chỉ số hầu như phụ thuộc vào nhóm dẫn dắt chính bao gồm VNM, MSN, VCB và VHM. Trong số này VNM ấn tượng nhất, giá tăng mạnh nhất nhóm blue-chips sau khi giảm xuống đáy 2 tháng.
Sàn HNX cũng có nhóm trụ khá mạnh. HNX30 đang tăng 0,57% với 10 mã tăng/12 mã giảm. Cũng giống VN30-Index, độ rộng tuy hơi hẹp nhưng trụ lại khỏe: PVS tăng 1,46%, VCG tăng 1,85%, VGC tăng 0,98%, SHB tăng 1,33%, ACB tăng 0,33%. HNX-Index chỉ tăng 0,19% với 53 mã tăng/66 mã giảm.
Diễn biến tăng của thị trường phiên sáng không rõ nét và có yếu tố kéo trụ nhiều hơn. Tuy nhiên việc thị trường phục hồi ngay sau phiên cuối tuần bị đánh úp lúc đóng cửa cũng có thể xem là tín hiệu tích cực. Phần lớn thời gian của phiên VN-Index dao động trong biên độ chưa tới 5 điểm. Điều này cũng dễ hiểu vì ngoài VNM, ngay nhóm trụ cũng không có mã nào xuất sắc.
Nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng nguội lạnh. Chỉ có rất ít mã đang trần với thanh khoản chấp nhận được như PXS, VHG, ACM. Số còn lại chỉ tăng từ 2-4% là chủ yếu. Thanh khoản cũng không sôi động.
Tổng thể thị trường vẫn duy trì mức thanh khoản đuối. Hai sàn khớp 1.617 tỷ đồng sáng nay là giảm khoảng 4% so với phiên trước. Ba cổ phiếu giao dịch lớn nhất là ROS, HPG và VJC thì đều giảm giá. Trừ ROS ra thì HPG giao dịch cao nhất cũng chưa tới 64 tỷ đồng.
Blue-chips với đại diện là nhóm Vn30 giao dịch giảm khoảng 6% so với phiên trước nhưng cả sàn HSX lại tăng hơn 4%. Đó là do AAA, PLX, HBC và vài mã trung bình khác có thanh khoản khá tốt.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang mua ròng mức độ nhẹ. HSX được giải ngân 153,1 tỷ đồng, bán ra 131,4 tỷ đồng. VN30 mua 108,6 tỷ đồng, bán 79,5 tỷ đồng. HNX mua 8,9 tỷ, bán 7 tỷ đồng. Bốn cổ phiếu blue-chips được mua ròng khá nhất là VCB, SSI, VRE và VIC. Phía bán ròng có VJC, HDB, HCM, POW, NVL.




Tuần này chứng kiến những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đưa lợi suất lên những đỉnh cao mới, do mối lo về lạm phát cao dai dẳng và nợ công lớn...
Phiên cuối tuần ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở MCH với 9.641,2 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài bán cho nhà đầu tư trong nước.
"Chúng ta đang chứng kiến kiểu thị trường biến động giằng co, do tâm lý nhà đầu tư liên tục đảo chiều xoay quanh vấn đề Iran", một nhà phân tích nhận định...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Quá nửa thời gian giao dịch của phiên chiều nay VN-Index đã vượt tham chiếu, nhưng đến cuối vẫn chấp nhận giảm 0,22%. Nhóm cổ phiếu lớn nhất tăng giảm đan xen thiếu đồng thuận khiến lực kéo điểm số không đủ.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.