
Thị trường đón nhận "cơn mưa giải hạn" trong sáng nay khi cổ phiếu quay đầu phục hồi và các chỉ số tăng tốt. Nhóm trụ dẫn dắt đã làm được việc là ngăn cơn hoảng loạn.
Đầu phiên thị trường tụt thêm một chút nữa, cũng giống như cả 2 lần đảo chiều trước. VN-Index giảm thêm 1,24% trước khi phục hồi thành công. Nhịp tăng diễn ra phần lớn thời gian của phiên sáng nay và chỉ số vượt trở lại lên trên 1050 điểm, đang tăng 0,73% so với tham chiếu, đạt 1052,49 điểm.
Độ rộng trên HSX rất tốt với 154 mã tăng/97 mã giảm. Như vậy đà đảo chiều diễn ra hầu khắp các cổ phiếu. Khoảng 100 mã trong số này đang tăng trên 1%, mức phục hồi tương đối mạnh.
Nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn là những mã đảo chiều dẫn dắt trước tiên. Tuy nhiên trong số này không có VIC, VJC, GAS và SAB. VIC đang giảm 2,05%, VJC giảm 2,6%, SAB giảm 0,5%, GAS giảm 3,26%. Tuy nhiên cả 3 cổ phiếu này cũng có phục hồi một chút, chỉ là quá yếu để có thể vượt trở lại trên tham chiếu như phần còn lại.
NVL là hiện tượng cá biệt, giảm sàn sang phiên thứ hai liên tục. Khối ngoại xả NVL từng bừng, chiếm tới 70% lượng giao dịch sáng nay. NVL đã giảm hơn 21% kể từ đỉnh.
Phần còn lại của rổ blue-chips chủ đạo là tăng tốt. Nhóm ngân hàng khá mạnh, sau nhiều biến động thì vẫn tăng được: VCB tăng 2,92%, STB tăng 3%, MBB tăng 4,21%, CTG tăng 3,19%, BID tăng 3,29%, HDB tăng 0,71%, VPB tăng 2,26%.
Nhóm trụ đơn lẻ có VNM tăng 1,38%, MSN tăng 4,04%, BVH tăng 2,8%, PLX tăng 6,93%, ROS tăng 0,87%.
Với độ rộng khá tích cực, 20 mã tăng/8 mã giảm, chỉ số VN30-Index đang tăng 0,68% so với tham chiếu. Nhóm Midcap tăng mạnh nhất 1,15%, Smallcap chỉ tăng 0,05%.
Sàn HNX có độ rộng không tốt (64 mã tăng/84 mã giảm) nhưng hai trụ ngân hàng rất khỏe: ACB tăng 5,91%, SHB tăng 4,63% là đủ. PVS giảm 2,65%, VCG giảm 2,16% cũng không ảnh hưởng nhiều. HNX-Index đang tăng 2,21%, HNX30 tăng 1,51% với 10 mã tăng/10 mã giảm.
Thanh khoản hai sàn sáng nay có gia tăng khá mạnh 22% với 3.193,3 tỷ đồng, nhưng yếu tố đột biến của FRT là quá rõ. Cổ phiếu này giao dịch tới 1,91 triệu cổ, tương đương 302,9 tỷ đồng, cao nhất thị trường và chiếm gần 10%. FRT cũng giao dịch gấp 2,2 lần sáng hôm qua. Các mã còn lại giao dịch bình thường. Nếu cùng loại bỏ giao dịch của FRT thì giá trị khớp lệnh của phần còn lại chỉ tăng khoảng 16%.
Rổ VN30 dẫn dắt thị trường đảo chiều nhưng thanh khoản cũng chỉ tăng chưa tới 10% so với sáng hôm qua. HPG, SSI, CTG, VCB, VIC là những cổ phiếu duy nhất của rổ này khớp trên 100 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay mua ròng thỏa thuận 800.000 FRT và tổng mua ròng ở mã này lên tới 2,65 triệu đơn vị. Chứng chỉ quỹ E1 cũng được mua ròng tốt. Tuy nhiên ngoài hai mã này thì mua ròng lại chỉ bó hẹp ở SSI, VND, PLX, MSN.
Phía bán ròng khá dài và xuất hiện nhiều blue-chips như HPG, VIC, NVL, VCB, HSG, HDB, VJC, GAS, VRE.
Trên sàn HSX, tổng giá trị mua của khối ngoại đạt 743,3 tỷ đồng, bán ra 485,8 tỷ đồng. VN30 được mua 198,9 tỷ, bán 300,7 tỷ. HNX mua 5,8 tỷ, bán 16,3 tỷ. Như vậy khối ngoại vẫn đang bán ròng mạnh trong nhóm blue-chips.
Thị trường đảo chiều ấn tượng trong sáng nay nhưng thực tế cũng chưa mạnh bằng mức đảo chiều của các phiên ngày 20/4 và 24/4 vừa qua. Các phiên đảo chiều đó đều thành công khi nhìn vào kết thúc của phiên, nhưng lại không thành công ở phiên kế tiếp. Cổ phiếu tăng giá trên diện rộng là cơ hội để nhà đầu tư cắt lỗ. Sức ép có thể gia tăng ở phiên chiều.




VN-Index kết thúc tuần 42/2026 tại 1.705,91 điểm, giảm 29,18 điểm (-1,68%) so với tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ năm liên tiếp. Thanh khoản suy yếu trở lại và tiếp tục duy trì ở vùng thấp.
4/5 phiên giảm tuần qua khiến VN-Index để mất 1,7% và xác lập tuần giảm thứ 4 liên tiếp. Điểm sáng là diễn biến phục hồi cuối tuần, giúp chỉ số trụ vững quanh mốc 1700 điểm, cùng với khả năng duy trì phân hóa tích cực ở cổ phiếu.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 19-23/10/2026.
Khối tự doanh phiên cuối tuần mua ròng 534,1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 398,3 tỷ đồng.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.