11:06 20/05/2009

Hà Nội di dời khẩn cấp 20 hộ dân vì nhà sập

Hạnh Liên

15h ngày 19/5, tầng 2 ngôi nhà cổ thời Pháp, có tuổi đời hơn 80 năm tại 148 Sơn Tây (Hà Nội), đã bất ngờ đổ sập

15h ngày 19/5, tầng 2 ngôi nhà cổ thời Pháp, có tuổi đời hơn 80 năm tại 148 Sơn Tây (Hà Nội), đã bất ngờ đổ sập.

Rất may sư cố không gây thiệt hại về người vì khi đó hầu hết người lớn và trẻ em đều không ở nhà, một nữ sinh viên ở trọ trong ngôi nhà đã may mắn thoát nạn.

Tầng dưới của ngôi nhà không bị đổ sập nhưng vôi vữa bị sạt xuống từ tầng 2  đã phủ lên các nhà số 146 và 146A một đống đổ nát.
 
Chị Hoà, một hộ dân cho biết, cùng khu nhà chị còn có 18 hộ nữa với khoảng gần 100 nhân khẩu nhưng không có ai bị thương.  Chị kể, hai mẹ con chị đang ở trong nhà thì mái và một khoảng tường lớn bất ngờ đổ ập xuống, “Con bé nhà tôi hét toáng lên. Hai mẹ con kéo nhau chạy vội ra ngoài”.
 
Ngay sau khi sự cố xẩy ra, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Văn Chanh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục sự cố, đồng thời chỉ đạo khẩn cấp di dời hơn 20 hộ dân đang sinh sống tại ngôi nhà này, vì toàn bộ ngôi nhà đang trong giai đoạn xuống cầp nghiêm trọng..

Trước mắt, tại số nhà 146 và 148 Sơn Tây, hai tấm biển “khu vực nguy hiểm cấm vào” đã được dựng lên nhằm cảnh báo người dân.

Theo các hộ dân ở đây, họ được tổ dân phố báo là sẽ di chuyển đến ở khu Vĩnh Phúc, quận Cầu Giấy.