09:58 30/09/2016

Hòa Bình được tiếp tục xây trung tâm hành chính

Bảo Anh

Thủ tướng đồng ý cho Hòa Bình tiếp tục triển khai dự án xây dựng trung tâm hành chính theo hình thức hợp đồng BT

Một góc thành phố Hòa Bình.<br>
Một góc thành phố Hòa Bình.<br>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến đối với việc xây dựng khu trung tâm hành chính – chính trị thành phố Hòa Bình.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý cho UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo tiếp tục triển khai dự án khu trung tâm hành chính - chính trị thành phố Hòa Bình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện cơ chế thanh toán cho dự án trên theo quy định tại quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT).

Bộ Tài chính hướng dẫn UBND tỉnh Hòa Bình thực hiện việc thanh toán cho dự án bảo đảm quản lý chặt chẽ tài sản nhà nước. UBND tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm toàn diện chỉ đạo rà soát hợp đồng BT của dự án bảo đảm theo đúng quy định tại quyết định số 23/2015/QĐ-TTg và thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luận hiện hành.

Trong vòng vài năm trở lại đây, xuất hiện tình trạng nhiều địa phương trên cả nước chạy đua xây dựng trụ sở làm việc, trung tâm hành chính của tỉnh, thành với vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Trước thực tế đó, tháng 11/2015, Thủ tướng đã phải ra chỉ thị tam dừng ngay các dự án, kế hoạch xây dựng trung tâm hành chính.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số địa phương như Long An, Vĩnh Long, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An…do công trình đã và đang trong quá trình xây dựng nên việc dừng lại là không thể, sẽ gây lãng phí tiền của, công sức của địa phương.