
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Kim Phong
29/12/2022, 15:54
Thanh khoản quá nhỏ khiến dao động giá cổ phiếu trở nên nhiễu loạn. Một nhịp kéo tăng khá bất ngờ và rất nhanh gần cuối đợt khớp lệnh liên tục tưởng chừng sẽ giúp kết thúc phiên tăng hoành tráng, nhưng hậu quả lại trái ngược, khi chỉ hơn 10 phút cuối và đợt ATC, VN-Index “sập” tới 1,24% và đóng cửa giảm 0,63% so với tham chiếu...
Thanh khoản quá nhỏ khiến dao động giá cổ phiếu trở nên nhiễu loạn. Một nhịp kéo tăng khá bất ngờ và rất nhanh gần cuối đợt khớp lệnh liên tục tưởng chừng sẽ giúp kết thúc phiên tăng hoành tráng, nhưng hậu quả lại trái ngược, khi chỉ hơn 10 phút cuối và đợt ATC, VN-Index “sập” tới 1,24% và đóng cửa giảm 0,63% so với tham chiếu.
Thị trường thực ra khá đuối buổi chiều vì dòng tiền quá nhỏ. VN-Index chủ yếu được một nhóm nhỏ cổ phiếu nâng đỡ từ sáng và duy trì sang chiều. Thế nên khi các cổ phiếu trụ này bị đánh sập xuống, chỉ số bổ nhào giảm là điều đương nhiên.
VCB có màn hạ độ cao chóng mặt. Từ ngưỡng 82.500 đồng chỉ trong 15 phút rơi xuống 80.600 đồng, tương đương giảm gần 2,3%. Tuy kết phiên cổ phiếu này có nhích lên được 80.700 đồng, vẫn tăng 0,88% so với tham chiếu, nhưng so với mức đỉnh trong ngày tăng 3,13% thì đây rõ ràng là sự thất vọng lớn.
MSN cũng vẫn là trụ khỏe nhất cuối ngày của VN-Index nhờ mức tăng 1,08% nhưng thực tế trong cùng thời gian với VCB, cổ phiếu này cũng bốc hơi 2,4% giá trị. VIC có một nhịp đẩy tăng mạnh 0,93% để rồi rơi sâu, kết phiên còn tăng không đáng kể 0,19%. VHM hạ độ cao khoảng 1,44% so với đỉnh chỉ trong 10 phút cuối. VNM cũng thay đổi tới 1,53% thậm chí chỉ trong 5 phút...
Các cổ phiếu lớn bị ép giá hơi “quá tay” khiến VN-Index đóng cửa rơi xuống mức thấp nhất ngày. Thực ra việc chỉ số VN-Index được nâng lên cao nhất phiên lúc 2h17 cũng không có sự ủng hộ từ mặt bằng giá cổ phiếu, mà chủ đạo do kéo trụ. Vì vậy khi các trụ bị thả rơi, cổ phiếu khác cũng không hẳn là xấu đi thêm. Độ rộng cuối ngày trên HoSE vẫn kém với 147 mã tăng/237 mã giảm.
Tổng giá trị khớp lệnh trên hai sàn niêm yết phiên chiều tăng 39% so với phiên sáng nhưng cũng chỉ là 3.746 tỷ đồng. HoSE tăng giao dịch 40%, đạt 3.416 tỷ đồng. Giao dịch tăng thêm có phần khối ngoại tăng mua như mong đợi, nhưng cũng không thể tạo khác biệt. Cụ thể, khối ngoại buổi chiều đã mua thêm trên sàn HoSE khoảng 910,3 tỷ đồng và bán ra thêm 691,5 tỷ đồng.
Khối này mua nhiều nhất VND 58,4 tỷ, HPG 44,6 tỷ, VHM 22,4 tỷ, CTG 22 tỷ, DPM 20,5 tỷ, MSN 20 tỷ, STB 32,9 tỷ, VNM 28 tỷ, DGC 26,5 tỷ, VCB 22,7 tỷ. Rổ VN30 tuy vậy vẫn bị bán ròng 86,8 tỷ đồng cả phiên, do ảnh hưởng bán quá lớn tại VNL -191,9 tỷ và VPB -91,1 tỷ. Tính chung sàn HoSE phiên này nhận được lượng vốn ròng 136,2 tỷ đồng.
Khối ngoại duy trì được lực mua trong buổi chiều vẫn đang trở thành niềm hi vọng về thanh khoản cũng như đỡ giá. Tuy vậy lượng vốn nhỏ này không bù lại được phần tiền của nhà đầu tư trong nước rút đi. Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay tụt xuống mức 6.441 tỷ đồng. Dĩ nhiên trong các phiên gần Tết, thanh khoản thường giảm đi và không phản ánh rõ về xu hướng thay đổi. Dù vậy giao dịch quá ít rất dễ khiến thị trường biến động thất thường.
Với 147 cổ phiếu còn tăng giá trên HoSE hôm nay, khoảng 80 mã tăng trên 1%. Thanh khoản khá tốt chỉ bó hẹp ở số ít cổ phiếu như IBC, GEG, KBC, CTF, HAG, KDH, HHV, DPG, LCG, SBT, VCG, những cổ phiếu khớp trên 20 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt các phiên phục hồi trước là chứng khoán, ngân hàng phiên này rất kém. Các mã đầu ngành ở mỗi nhóm đều rơi sâu như SSI giảm 3,03%, VND giảm 4,26%, HCM giảm 4,45%, VCI giảm 3,71%, BID giảm 4,53%, STB giảm 2,4%, SHB giảm 1,98%, VPB giảm 1,93%...
Do ảnh hưởng của trụ, VN-Index giảm hơn 6 điểm hôm nay, ngắt mạch 2 phiên hồi liên tục trước đó. Thực ra thị trường vẫn chỉ là những biến động phục hồi nhỏ trong xu thế giảm ngắn hạn. Phiên đầu tuần VN-Index bốc hơi hơn 35 điểm và hai phiên phục hồi vừa qua không san bằng được và hôm nay chỉ số lại mất điểm. Tính chung từ đầu tuần VN-Index vẫn đang giảm hơn 11 điểm tương đương 1,1%, hứa hẹn xác lập tuần giảm thứ 4 liên tiếp.
Về lâu dài, tăng trưởng kinh tế vẫn là yếu tố quyết định chính cho hiệu suất của thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn đang giao dịch với mức định giá khá hợp lý, khoảng 13 lần P/E dự phóng.
Trái phiếu Chính phủ phát hành trong tháng 9 gồm các kỳ hạn là 5, 10 và 30 năm, trong đó chủ yếu là kỳ hạn 10 năm, với tỷ trọng phát hành là 92,66%, tương đương 15.730 tỷ đồng.
Ông Bob McCooey, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được chính thức được nâng hạng theo công bố của FTSE Russell.
Chứng khoán DNSE tăng trưởng vượt bậc về thị phần trong quý 3 khi xếp thứ 6 trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất và giữ vững vị trí Top 2 thị phần môi giới phái sinh, theo báo cáo của HNX.
Doanh nghiệp
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: