
“Bộ Xây dựng đã ban hành quy chuẩn về môi trường xanh trong các dự án nhà ở, dự án đô thị từ lâu nhưng thực ra rất ít người biết. Trong khi đó các chủ đầu tư, đặc biệt là một số chủ đầu tư các dự án nhà ở giá thấp và trung bình thì chỉ làm cho có…”.
Ông Trần Ngọc Quang - Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) khẳng định như vậy tại cuộc họp báo công bố chương trình Hội thảo "Công trình xanh cho nhà ở giá thấp và trung bình", sáng ngày 12/4.
Hội thảo này do VNREA phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủ Đô (Thủ Đô Invest) tổ chức tại Hà Nội vào ngày 26/4/2016.
Cũng theo ông Trần Ngọc Quang, Việt Nam là nước đứng thứ 7 toàn cầu về thiệt hại do biến đổi khí hậu vì vậy thay đổi nhận thức của nhà quản lý, doanh nghiệp phát triển dự án và cộng đồng dân cư về việc phát triển công trình xanh, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo là rất cần thiết.
Do đó, VNREA kỳ vọng sẽ giúp tăng cường nhận thức của các nhà quản lý, chủ đầu tư, cộng đồng về ý thức môi trường xanh, an toàn, tiết kiệm.
Đối với dự án cao cấp, chất lượng giá thành cao hoặc dự án bất động sản sinh thái nghỉ dưỡng, công trình xanh đã quan tâm. Tuy nhiên, với dự án nhà ở giá thấp và trung bình phục vụ nhu cầu chính đáng cho số lượng lớn cư dân đô thị hiện nay thì vấn đề này được đề cập đến rất ít.
“Biến đổi khí hậu, thay đổi môi trường, tiêu chuẩn sống, dịch vụ, chất lượng cần phải nâng cao đáp ứng người tiêu dùng. Nếu không có hành động này phục vụ số đông cư dân thì sẽ không theo kịp xu hướng của thời cuộc…”, ông Quang nhấn mạnh.
Ông Đỗ Đức Đạt, Tổng giám đốc Thủ Đô Invest cũng chia sẻ, tốc độ phát triển dân số đô thị sẽ tăng từ 34% năm 2015 lên 51% năm 2045 và kéo theo nhu cầu về nhà ở đô thị cũng tăng cao.
Trong khi đó các tòa nhà đang chiếm tới 40% lượng năng lượng sử dụng của toàn thế giới. Do đó, việc tiêu giảm sử dụng năng lượng của các tòa nhà sẽ góp phần làm hạn chế sự thiếu hụt năng lượng, giảm những tác động biến đổi khí hậu toàn cầu.
“Theo kinh nghiệm của Thủ Đô Invest, việc đầu tư cho công trình xanh ở các tòa nhà giá thấp và trung bình sẽ làm tăng chi phí đầu tư lên khoảng 5%. Tuy nhiên lại giúp giảm từ 20% - 40% lượng tiêu thụ năng lượng của tòa nhà tùy từng dự án và điều này sẽ thể hiện rõ ngay trên hóa đơn tiền điện, tiền nước của chính các cư dân trong tòa nhà...”, ông Đạt nói.
Nói về việc tăng chi phí đầu tư đối với dự án có sử dụng công trình xanh, ông Trần Ngọc Quang cho rằng thay vì tăng giá bán các chủ đầu tư cần giảm lợi nhuận của mình để bù đắp vào phần chi phí tăng thêm này.
Như vậy, chủ đầu ngoài việc có được uy tín với thị trường còn giúp tăng tính thanh khoản của dự án và kéo theo dòng vốn quay vòng nhanh… Đây là bài toán đường dài mà các doanh nghiệp bất động sản cần hướng đến.




Triển lãm trải nghiệm Branded Living 2026 - “Thấu” diễn ra giới hạn trong hai ngày 19 - 20/6/2026 tại Masterise Homes Sales Gallery, khu đô thị Ocean Park 3, mở ra hành trình cảm thấu những giá trị làm nên chuẩn sống hàng hiệu qua từng không gian, điểm chạm và trải nghiệm được kiến tạo có chủ đích.
Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Từ ngày 1/7/2026, trong Hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng, mỗi quy hoạch đô thị và nông thôn, dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải gắn với một mã định danh duy nhất…
Với người trẻ hiện đại, lựa chọn một tổ ấm không chỉ là tìm kiếm một không gian sống lý tưởng, mà là khả năng tối ưu hóa dòng tiền trong dài hạn. Tại tâm điểm Ocean City, The Parkland định hình lại tiêu chuẩn sống khác biệt song hành cùng chiến lược tài chính linh hoạt, giúp hành trình sở hữu tổ ấm thêm phần an tâm.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá 8 lô đất tổng diện tích hơn 138.000 m2 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Việc đấu giá kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất công, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách Thành phố...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.