Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đặt chân lên lãnh thổ Việt Nam vào lúc hơn 8h sáng nay (26/2) theo giờ Việt Nam để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump, bàn về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Từ Mỹ, ông Trump cũng đã lên chuyên cơ Không lực số 1 để bay đến Việt Nam và dự kiến sẽ hạ cánh xuống Hà Nội vào tối 26/2.
Theo tin từ Reuters, trao đổi với các phóng viên đi cùng trên Không lực số 1, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết ông Trump và ông Kim Jong Un sẽ có một cuộc gặp riêng nhanh chóng vào buổi tối ngày thứ Tư, sau đó hai nhà lãnh đạo sẽ dùng bữa tối thân mật. Tại bữa tối, mỗi nhà lãnh đạo sẽ được tháp tùng bởi hai quan chức và nhân viên phiên dịch.
Theo bà Sanders, trong ngày thứ Năm, ông Trump và ông Kim Jong Un sẽ tiếp tục có thêm các cuộc gặp.
Hội nghị thượng đỉnh này diễn ra 8 tháng sau cuộc gặp lần đầu mang ý nghĩa lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên ở Singapore vào tháng 6/2018. Trong cuộc gặp đầu tiên, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nhưng từ đó đến nay, tiến trình phi hạt nhân hóa gần như "dậm chân tại chỗ".
Đi từ thủ đô Bình Nhưỡng trên đoàn tàu bọc thép, ông Kim Jong Un đã tới ga Đồng Đăng, Lạng Sơn sau khi di chuyển qua biên giới Việt-Trung. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có mặt tại Đồng Đăng để đón ông Kim Jong Un.
Sau khi xuống tàu, ông Kim Jong Un lên một chiếc Mercedes để di chuyển về Hà Nội. Từ trong xe, ông vẫy tay chào người dân Việt Nam đang đứng hai bên đường vẫy hoa và cờ Việt Nam, Triều Tiên chào đón ông.
Trong một dòng tweet trên mạng xã hội Twitter hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh những lợi ích đối với Triều Tiên nếu nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân. "Bằng cách phi hạt nhân hóa hoàn toàn, Triều Tiên sẽ nhanh chóng trở thành một cường quốc kinh tế. Nếu không, thì mọi chuyện vẫn thế. Chủ tịch Kim sẽ đưa ra quyết định khôn ngoan!" ông Trump viết.
Trước đó, vào tối ngày Chủ nhật, ông Trump tỏ ra thận trọng về khả năng đạt một sự đột phá lớn trong thượng đỉnh Hà Nội, nói rằng ông vẫn vui chừng nào Triều Tiên còn dừng việc thử vũ khí.
Từ Seoul hôm thứ Hai, một phát ngôn viên phủ Tổng thống Hàn Quốc nói hai bên có thể đạt thỏa thuận kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 trong lần gặp thượng đỉnh này. Cuộc chiến tranh Triều Tiên khép lại bằng một thỏa thuận ngừng bắn, thay vì một hiệp định hòa bình.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.