“Phần đông người thu nhập thấp không thể mua được nhà”

Nguyên Trang

19/08/2012, 20:56

“Với mức giá nhà như hiện nay, phần đông người thu nhập thấp sẽ không thể mua được nhà ở”

Bộ trưởng Bộ Xây dựng khuyên người dân nên chuyển từ tư duy sở hữu nhà ở sang việc cần có chỗ ở có chất lượng hơn bằng cách đi thuê nhà.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng khuyên người dân nên chuyển từ tư duy sở hữu nhà ở sang việc cần có chỗ ở có chất lượng hơn bằng cách đi thuê nhà.

“Với mức giá nhà như hiện nay, phần đông người thu nhập thấp sẽ không thể mua được nhà ở”.

Đó là quan điểm của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trong chương trình “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời”, được phát sóng trên chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam, tối 19/8.

Theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, trên thực tế, việc mua nhà với giá 4 triệu đồng/m2 là rất hiện thực, nhưng mức giá đó chỉ đối với những đô thị đất rộng, yêu cầu xây dựng không cao tầng, dân cư thưa thớt. 

Còn đối với Hà Nội hay Tp.HCM, do mật độ dân số đông, diện tích đất hạn chế nên chính quyền yêu cầu phải xây nhà cao tầng để tiết kiệm đất, do đó giá thành xây dựng sẽ cao, cho dù đã trừ đi các ưu đãi của nhà nước. Đây là những đô thị không khuyến khích làm nhà thấp tầng nên việc xây nhà 4 triệu đồng/m2 dường như là không thể.

Trước câu hỏi của người dân: “Với những người không thể tiết kiệm được nhiều hơn 1 triệu đồng/tháng thì liệu có mua được nhà hay không? - Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết, phần đông người thu nhập thấp sẽ không thể mua được nhà ở với mức giá như hiện nay”.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng đưa ra lời khuyên, rằng người dân nên chuyển từ tư duy sở hữu nhà ở sang việc cần có chỗ ở có chất lượng hơn bằng cách đi thuê nhà.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết, hiện nhà ở cho thuê vẫn chủ yếu do người dân làm nhưng trong thời gian tới với Chiến lược nhà ở đến 2020, Chính phủ sẽ nỗ lực để tạo ra một nguồn cung nhà cho thuê do nhà nước tự đầu tư hoặc hỗ trợ để cho người dân thuê nhiều hơn.

Với những người đang phải thuê nhà, Bộ trưởng Dũng cũng trấn an rằng, không phải chờ đến 2020 mới có thể cải thiện được chỗ ở bằng cách thuê hoặc mua, mà từ nay đến thời điểm đó sẽ có một quỹ nhà ở nhất định để người dân sẽ lần lượt được tiếp cận với nhà ở xã hội tùy theo điều kiện của mình. Còn về lâu dài, chỉ khi nguồn cung nhà ở đủ với nhu cầu thì người dân sẽ được tiếp cận.

Về trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong chiến lược nhà ở, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khẳng định, đó là quyết tâm của Chính phủ. Quan điểm đã được khẳng định là trách nhiệm của Nhà nước, xã hội và người dân.

Hiện Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng phải chịu trách nhiệm xây dựng khung pháp lý tạo môi trường phát triển nhà ở xã hội. Có yêu cầu phải đưa chỉ tiêu nhà ở xã hội trở thành một chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong ngắn, trung và dài hạn của tất cả các địa phương. Do đó, việc thành công của chiến lược nhà ở xã hội hay không có vai trò quyết định của chính quyền mỗi địa phương.

Theo UBND thành phố Hà Nội, tính đến thời điểm này, trên địa bàn Thành phố hiện có 6 dự án nhà thu nhập thấp (Kiến Hưng - Hà Đông; Sài Đồng - Long Biên; Đặng Xá - Gia Lâm; Đại Mỗ - Từ Liêm và CT1 Khu dân cư Ngô Thì Nhậm - Hà Đông) với tổng số 3.750 căn hộ đã và đang được chào bán trên thị trường.

Ngoài ra, một số địa phương khác như Tp.HCM, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế cũng đã đầu tư một số dự án nhà ở cho người thu nhập thấp. Tuy nhiên, với mức giá bán dao động từ 6 – 13 triệu đồng/m2, vẫn được cho là vượt quá khả năng chi trả của những người thu nhập thấp.

Chính vì nguyên nhân đó, hiện không chỉ ở Hà Nội mà các địa phương khác, nhiều dự án nhà cho người thu nhập thấp không được người dân quan tâm, chú ý. Thậm chí, mới đây tại Thừa Thiên Huế, do nhà bán theo dạng cho người thu nhập thấp bị ế ẩm, cơ quan quản lý và chủ đầu tư đã kiến nghị chuyển thành nhà ở thương mại để bán ra thị trường.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy