
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết tăng lên gần 16.000 tỷ đồng trong phiên giao dịch hôm nay, đặc biệt ở nhịp rung lắc mạnh buổi chiều. Lượng tiền đổ vào bắt đáy khá lớn ở nhóm blue-chips đã giúp giá phục hồi phần nào. Riêng hoạt động đầu cơ vẫn cực nóng với gần 90 mã kịch trần 3 sàn, thậm chí UpCOM còn lập kỷ lục giao dịch kể từ đầu năm.
Các cổ phiếu blue-chips có một nhịp giảm khá mạnh buổi chiều, khiến VN-Index chạm đáy lúc 2h18 giảm 0,62%, VN30-Index giảm 0,78%. Gần một nửa cổ phiếu trong rổ (14 mã) sụt giảm quá 1% trong thời điểm này.
Giá biến động mạnh hơn đã thúc đẩy thanh khoản của rổ tăng tốt. Điều này là do lực bán hạ giá nhiều hơn, chạm đến lượng chờ mua phía dưới sâu. Cuối phiên VN30-Index phục hồi, chỉ còn giảm 0,51% so với tham chiếu và chỉ còn 7 mã giảm hơn 1%.
Dĩ nhiên khả năng nâng đỡ trong nhóm blue-chips còn yếu. Khi giá giảm sâu thì giao dịch mới sôi động, còn lúc phục hồi, lực cầu mua đuổi cũng giảm. Điều này thể hiện sự kiên nhẫn vẫn rất lớn từ phía mua. Khả năng phục hồi giá do vậy cũng hạn chế. VHM đóng cửa ở giá thấp nhất ngày, giảm 2,55% khiến VN-Index mất hơn 1,5 điểm. VIC, VRE, MSN cũng tương tự. Thống kê cho thấy VN30 có tới 13 cổ phiếu đóng cửa ở giá thấp nhất ngày hoặc chỉ nhỉnh hơn 1 bước giá tối thiểu.
Thanh khoản trong nhóm VN30 phiên này ghi nhận tăng gần 14% so với hôm qua, đạt 4.519 tỷ đồng, cao nhất 6 phiên. Mức tăng tuyệt đối khoảng 552 tỷ đồng, trong khi toàn sàn HoSE tăng giao dịch tuyệt đối 502 tỷ đồng ( 4%). Như vậy phiên này dòng tiền ổn định ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, chỉ tăng ở nhóm blue-chips. Nhờ nhịp giảm giá bất ngờ mà thanh khoản đã phục hồi.
Giao dịch trong nhóm cổ phiếu đầu cơ vẫn rất nóng. HoSE hôm nay có 25 mã kịch trần, HNX có 27 mã và UpCOM là 37 mã. Tín hiệu khá bất ngờ là sàn UpCOM đột biến thanh khoản 49% so với hôm qua, đạt 1.228 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu năm. Sức nóng của hoạt động đầu cơ trên hai sàn niêm yết đã bắt đầu lan sang UpCOM, nơi có biên độ rộng hơn nhiều và trước đó cũng bị lãng quên.
Trong loạt cổ phiếu kịch trần ở HoSE phiên này, nhiều mã xuất hiện thanh khoản khá ấn tượng như DAH với 25,1 tỷ đồng, EVG với 32,8 tỷ, DXS với 51,4 tỷ, DRH với 60,8 tỷ, ITA với 43,2 tỷ, LSS với 32,5 tỷ, GIL với 72 tỷ. Các cổ phiếu này còn dư địa tăng thanh khoản vì vẫn dư mua giá trần khá lớn. Ngoài ra, trong số tăng với biên độ 3-6% cũng có các cổ phiếu giao dịch cực mạnh như BCG, KHG, DBC, GEG, TPB, PHR, AAA, thanh khoản đều trên 50 tỷ đồng.
Khả năng duy trì thanh khoản đang là tín hiệu tích cực cho thị trường hiện tại, vì luôn có những rung lắc mạnh do chốt lời, khi đó cần một lượng tiền dồi dào để vào thay thế, nếu không thị trường sẽ sụt giảm cả loạt. Như phiên hôm nay, độ rộng cho thấy có hiện tượng chốt lời đồng loạt khi các blue-chips kéo chỉ số giảm nhiều hơn: Cuối phiên sáng HoSE còn có 220 mã tăng/143 mã giảm, nhưng lúc VN-Index chạm đáy độ rộng chỉ còn 166 mã tăng/223 mã giảm. Dòng tiền vào bắt đáy những phút còn lại đã giúp cân bằng về giá. Độ rộng chốt phiên tốt trở lại với 225 mã tăng/167 mã giảm.
Chiều nay khối ngoại cũng giao dịch mạnh trở lại, nhưng vẫn là bán ròng. Cụ thể, tổng giá trị mua vào thêm trên HoSE đạt 603,1 tỷ đồng, gấp gần 4 lần buổi sáng. Bán ra đạt 819 tỷ đồng. Mức bán ròng chung cho cả phiên là 443,9 tỷ đồng. NVL bị xả lớn nhất -77,1 tỷ đồng, EIB -65,3 tỷ, HPG -48,1 tỷ, STB -45,6 tỷ, VNM -45,1 tỷ, VRE -41,4 tỷ… Phía mua ròng chỉ có CTG 40,6 tỷ là đáng kể.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.