Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong nửa đầu năm 2026, lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 9,95 triệu lượt, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ hoạt động du lịch ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn, đạt hơn 15,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.
Riêng trong quý 2/2026 – giai đoạn cao điểm của mùa du lịch hè, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp đón khoảng 8,6 triệu lượt khách. Số liệu thống kê cho thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu (10,8%) cao hơn tốc độ tăng trưởng lượng khách (4,3%). Điều này phản ánh xu hướng gia tăng mức chi tiêu trung bình và thời gian lưu trú của du khách khi đến địa phương, đồng thời cho thấy bước đầu có sự chuyển dịch về chất lượng và giá trị gia tăng của ngành du lịch tỉnh.
Thành phố Sầm Sơn tiếp tục là địa bàn đóng góp chủ lực vào kết quả kinh tế du lịch của toàn tỉnh trong 6 tháng qua. Nhờ lượng khách duy trì ở mức cao, đặc biệt vào các ngày cuối tuần, doanh thu du lịch của Sầm Sơn ước đạt khoảng 11.000 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng thu toàn tỉnh và tiếp tục duy trì vị thế là một trong những trung tâm du lịch biển thu hút dòng khách lớn.
Cùng với phân khúc du lịch biển tại Sầm Sơn, các địa bàn trọng điểm khác như khu du lịch Hải Tiến và Hải Hòa cũng ghi nhận lượng khách ổn định. Sự phân bổ này giúp đa dạng hóa các điểm đến ven biển, tạo nên chuỗi cung ứng dịch vụ nghỉ dưỡng đồng bộ cho khu vực ven biển xứ Thanh.
Kết quả thu về trong nửa đầu năm có sự tác động từ các biện pháp tổ chức và quản lý thị trường của địa phương. Thời gian qua, các doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ đã chủ động đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng lưu trú và tập trung vào các loại hình du lịch gắn với văn hóa bản địa, cảnh quan tự nhiên.
Công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh Thanh Hóa cũng được triển khai diện rộng trên nhiều nền tảng, kết hợp với các chuỗi sự kiện thể thao, văn hóa định kỳ để thu hút khách. Ở góc độ quản lý, cơ quan chức năng đã thắt chặt việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, bảo đảm trật tự trị an, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng.
Dựa trên kết quả thực hiện của 6 tháng đầu năm, ngành du lịch Thanh Hóa đang tiếp tục triển khai các kế hoạch cho chặng đường còn lại nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra cho cả năm 2026. Tỉnh đặt kế hoạch phấn đấu đón tổng cộng 16,8 triệu lượt khách và đạt tổng thu du lịch 49,5 nghìn tỷ đồng, nhằm củng cố vị thế trung tâm kinh tế du lịch tại khu vực Bắc Trung Bộ.
Một loại thuế lưu trú mới sẽ áp dụng cho du khách đến Tokyo từ năm 2027, dưới danh nghĩa hướng đến sự bền vững. Nhưng liệu thành phố này đang thực sự "xanh hóa", hay chỉ đơn thuần đẩy gánh nặng về phía du khách?..
Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng đã trở thành một trong những sự kiện du lịch đặc trưng của thành phố biển miền Trung, không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn cả quốc tế. Với sự đổi mới không ngừng qua từng năm, lễ hội này đã khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một điểm đến hàng đầu khu vực cho các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch…
Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 do nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố cho thấy 81% du khách Việt sẽ sử dụng AI cho chuyến đi tiếp theo. Đây là mức cao nhất tại châu Á, vượt đáng kể so với mức trung bình khu vực là 63%...
Wonderverse Fest 2026 mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới về Huế - nơi những giá trị di sản hòa quyện cùng âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ trình diễn hiện đại...
Trong bối cảnh chi phí vận chuyển toàn cầu gia tăng, du lịch đường bộ trở thành lựa chọn tối ưu cho các hành trình ngắn ngày. Dòng khách khu vực vì vậy đóng vai trò như "lớp đệm" ổn định, giúp ngành du lịch duy trì đà tăng trưởng và giảm phụ thuộc vào các thị trường xa…
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.