
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
Kim Phong
01/11/2021, 12:11
Giao dịch sàn HoSE sáng nay vọt lên mức kỷ lục 2 tháng với gần 18.344 tỷ đồng. VN-Index vẫn được một số trụ đỡ, nhưng VN30-Index thì đã quay đầu giảm 0,42% dưới sức nặng của HPG và MSN. HPG và nhóm cổ phiếu thép hứng chịu lực xả cực mạnh, đẩy thanh khoản chung lên cao...
Giao dịch sàn HoSE sáng nay vọt lên mức kỷ lục 2 tháng với gần 18.344 tỷ đồng. VN-Index vẫn được một số trụ đỡ, nhưng VN30-Index thì đã quay đầu giảm 0,42% dưới sức nặng của HPG và MSN. HPG và nhóm cổ phiếu thép hứng chịu lực xả cực mạnh, đẩy thanh khoản chung lên cao.
Sau tuần giao dịch sôi động, nhóm blue-chips VN30 đã không duy trì được sức mạnh. Độ rộng ở rổ này kết phiên sáng chỉ có 12 mã tăng/15 mã giảm. Mức độ phân hóa vẫn có, nhưng nhóm giảm chiếu ưu thế hơn hẳn về vốn hóa.
Dẫn đầu phía giảm là hai trụ lớn HPG và MSN. Điểm chung của cả hai cổ phiếu này là giá đang ở đỉnh rất cao: HPG giữa tuần trước vừa test đỉnh cao lịch sử còn MSN cũng vừa có đỉnh lịch sử mới. HPG sáng nay giảm 1,4% và MSN giảm 2,19%.
HPG xuất hiện mức thanh khoản rất cao với gần 1.313,7 tỷ đồng. Cổ phiếu này bị khối ngoại xả 1,45 triệu cổ, nhưng chỉ là chiếm hơn 6% tổng thanh khoản. Nhóm cổ phiếu thép đều xuất hiện thanh khoản rất cao và giá giảm mạnh: HSG giảm 2%, giao dịch 460,1 tỷ đồng, NKG giảm 1,84% với 458,5 tỷ đồng, TLH giảm 2,5%...
HPG và MSN đều là các trụ rất lớn của VN30-Index, khiến chỉ số này mất tới 3 điểm. Trong khi đó đối với VN-Index, điểm số mất chưa tới 2 điểm. Mặt khác, CTG tăng 1,9%, VHM tăng 0,47% cũng kéo VN-Index nhiều hơn.
Thực tế đà suy yếu của nhóm blue-chips VN30 đã có từ phiên cuối tuần trước. Dù vậy giao dịch tái cơ cấu có phần khiến biến động giá không rõ ràng. Sáng nay lực bán tăng ở nhiều cổ phiếu đã ép giá giảm. Ngoài CTG, chỉ còn SAB tăng 1,18% là thuộc nhóm trụ tăng khá tốt. VIC, GAS tham chiếu, VCB giảm 0,1%, VNM giảm 0,44%, GVR giảm 0,25%, VPB giảm 0,79%...
Cuối tuần qua khá nhiều cổ phiếu lớn cũng xuất hiện kết quả kinh doanh. VHM là một phản ứng tiêu biểu, nhưng cổ phiếu này đã tăng cực mạnh 5,56% trong phiên thứ Sáu. Sáng nay VHM bùng nổ tăng tiếp 1,64% trong khoảng 45 phút đầu tiên, sau đó đuối dần và chốt phiên sáng chỉ còn tăng 0,47%. Chỉ riêng T 3 đến sáng nay VHM đã đem lại lợi nhuận hơn 6%, còn T 4 tăng 9,2%.
Giao dịch tốt hơn vẫn tập trung ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Chỉ số Midcap sáng nay tăng 1,5% với 44 mã tăng/24 mã giảm. Smallcap tăng 1,04% với 101 mã tăng/76 mã giảm.
Nhóm Midcap hút dòng tiền mạnh ở trong phiên sáng, giao dịch đã đạt 6.134,8 tỷ đồng, tương đương 69% cả ngày thứ Sáu tuần trước. Midcap vừa lập kỷ lục về thanh khoản nhưng tiếp tục duy trì thanh khoản rất cao. Các mã nổi bật là VCI tăng 5,62% giao dịch 491,6 tỷ đồng; DIG tăng 4,32% giao dịch 354,3 tỷ đồng; GEX tăng 2,33%, giao dịch 255,6 tỷ; DCM tăng 3% khớp 236,7 tỷ... Trong Top 10 thanh khoản của rổ Midcap chỉ duy nhất HSG là giảm giá.
Nhóm vốn hóa nhỏ giao dịch có phần đuối hơn, mới khớp thành công 3.740,5 tỷ đồng, bằng 63% phiên trước. Đà tăng giá của nhóm thanh khoản cao nhất cũng kém hơn. Trong Top 10 có NKG, IJC, BCG giảm giá. Một số mã thanh khoản nổi bật là CKG tăng giá 6,11% giao dịch 247,5 tỷ đồng; FRT tăng 5,18% giao dịch 134 tỷ; HQC tăng 6,73% giao dịch 133,5 tỷ...
VN-Index tiếp tục có thêm 2,3 điểm trong phiên sáng, tăng lên mức 1.446,57 điểm. Dù vậy đà đi lên của chỉ số có vẻ không còn quan trọng, vì thị trường vẫn đang phân hóa, giao dịch tập trung vào các cổ phiếu vừa và nhỏ như cũ. Sàn HoSE vẫn đang có 24 cổ phiếu kịch trần.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đảo chiều quay lại bán ròng tới 415,4 tỷ đồng trên HoSE và khoảng 9 tỷ đồng trên HNX. Hàng loạt mã bị bán ròng trên 50 tỷ đồng là PAN, NLG, HPG, SSI, VRE, VNM. Nhóm HSG, MSN, KDH, VND bị bán ròng trên 20 tỷ. Phía mua chỉ có bộ ba ngân hàng là VCB, CTG và STB là khá tốt.
Báo cáo từ Công ty Cushman & Wakefield cho biết sau khi định nghĩa lại Vùng kinh tế phía Bắc theo đơn vị hành chính mới, tổng nguồn cung đất công nghiệp tích lũy toàn vùng đạt 23.563ha, ghi nhận mức tăng đột phá - khoảng 37% về quy mô so với trước đây.
Cùng với việc thu hút dòng vốn ngoại, thanh khoản thị trường dự kiến tăng cao. Tâm lý đầu tư cải thiện kéo theo dư nợ cho vay ký quỹ tăng, hoạt động tự doanh tích cực tạo kỳ vọng tăng trưởng cho nhóm ngành chứng khoán.
Các nhà đầu tư đã thu về lợi nhuận sau khi chỉ số VN-Index đạt kỷ lục mới vào đầu tháng, vượt qua 1.700 điểm. Trong bối cảnh đó, PYN Elite Fund báo cáo hiệu suất giảm mạnh hơn chỉ số chung, -3,2%.
Sau thời điểm được công bố nâng hạng và cả sau khi được chính thức nâng hạng, thị trường thường có xu hướng điều chỉnh do động thái chốt lời của nhà đầu tư khi yếu tố kỳ vọng được đáp ứng.
Mặc dù thông tin nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được nhà đầu tư đón nhận từ trước phiên giao dịch, nhưng sự hưng phấn chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Thanh khoản cũng có dấu hiệu tăng khá mạnh, nhưng lại kéo theo diễn biến trượt giảm giá rõ nét.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: