Trung Quốc bác bỏ lời kêu gọi của Philippines về dừng các dự án xây dựng tại các khu vực tranh chấp trên biển Đông, đồng thời tuyên bố có quyền tiến hành các hoạt động xây dựng ở nơi mà Bắc Kinh cho là lãnh thổ của mình.
Tờ Wall Street Journal cho hay, trong cuộc họp báo hàng ngày hôm qua (16/6), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã cáo buộc Manila là “đạo đức giả” khi lên tiếng chỉ trích các hoạt động xây dựng của Bắc Kinh trên biển Đông. Phát ngôn viên này tố ngược rằng, chính Philippines cũng có các hoạt động xây dựng trên quần đảo Trường Sa.
“Một mặt, phía Philippines đang bận rộn với các hoạt động xây lắp trên hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà họ chiếm giữ bất hợp pháp”, bà Hoa Xuân Oánh nói. “Mặt khác, họ đưa ra những bình luận vô trách nhiệm về hoạt động xây dựng hợp pháp của Trung Quốc”.
Các phát biểu trên của Trung Quốc được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cùng ngày đề xuất rằng, Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với nước này trên biển Đông, bao gồm Brunei, Malaysia, Philippines, và Việt Nam, nên nhất trí về việc “tạm ngưng các hoạt động có thể làm leo thang căng thẳng”.
Theo ông del Rosario, các bên cần đóng băng các dự án xây dựng trong khi còn chưa đi tới được một bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC).
Đề xuất này của Ngoại trưởng Philippines phản ánh lo ngại của Manila về việc Trung Quốc đang đẩy nhanh các dự án khai hoang tại các khu vực tranh chấp nhằm giành quyền kiểm soát các khu vực đó trước khi có COC. Cuối tuần vừa rồi, Trung Quốc đã khởi công xây dựng một trường học trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Thứ Sáu tuần trước, phó phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Abigail Valte nói, Trung Quốc đang “rất quyết liệt theo đuổi việc mở rộng” hoạt động trên biển Đông. Theo bà Valte, Trung Quốc có thể đang khai hoang 5 bãi đá tại các khu vực có tranh chấp và Manila lo ngại, Trung Quốc có ý đồ sử dụng các hòn đảo nhân tạo mới để làm căn cứ quân sự và tập trung các đội tàu cá của nước này.
Về phần mình, Việt Nam đang tiếp tục có những phản ứng mạnh mẽ trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 16/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định Việt Nam có đầy đủ chứng lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động cải tạo.
“Việt Nam yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hoạt động mở rộng hoạt động ở khu vực”, ông Lê Hải Bình nói.
Cũng theo người phát ngôn Lê Hải Bình, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì sẽ tới Hà Nội trong tuần này để tham dự một cuộc họp của Ủy ban Tăng cường hợp tác song phương Việt-Trung. Theo ông Lê Hải Bình, Việt Nam sẽ nêu vấn đề giàn khoan Hải Dương 981 trong cuộc họp này.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.