Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HOSE) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2025 bằng tiền và cổ phiếu.
Theo đó, ACB thông báo ngày 16/6 tới là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày chi trả là ngày 23/6 và thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:13 (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới).
Mới đây, Hội đồng quản trị ACB đã thông qua việc phát hành 667.765.358 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 13% (100 cổ phiếu nhận 13 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện từ quý 2-3/2026.
Nếu thành công, tổng số cổ phiếu dự kiến sau phát hành tăng lên 5.804.421.957 cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ tăng lên hơn 58.044 tỷ đồng.
Vừa qua, CTCP ICON vừa báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn và nhà đầu tư nắm giữ từ 5% vốn trở lên tại ACB. Theo đó, CTCP ICON đã bán toàn bộ 8.393.035 cổ phiếu, chiếm 0,16% vốn tại ACB trong phiên giao dịch ngày 14/5.
Sau giao dịch, ICON không còn nắm giữ cổ phiếu ACB. Tuy nhiên, nhóm cổ đông và người có liên quan đến ICON hiện vẫn sở hữu hơn 300,5 triệu cổ phiếu ACB, tương đương khoảng 5,85% vốn điều lệ ngân hàng.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 14/5, thị giá cổ phiếu ACB ở mức 22.800 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch hơn 24,7 triệu đơn vị. Ước tính với mức giá này, ICON dự kiến thu về khoảng 192 tỷ đồng từ giao dịch bán sạch cổ phiếu.
Công ty cổ phần ICON - một thành viên trong nhóm cổ đông liên quan đến Công ty cổ phần Âu Lạc (mã ALC-UPCoM). Sau đó, ngày 19/5, bà Ngô Thu Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị ALC đã mua thêm 6,3 triệu cổ phiếu ACB. Qua đó, nâng lượng nắm giữ lên 71,29 triệu cổ phiếu, chiếm 1,39% vốn điều lệ ACB.
Ngoài phần sở hữu trực tiếp, những người có liên quan đến bà Ngô Thu Thúy (gồm ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, ông Nguyễn Đức Hinh, bà Mai Phi Lan và Công ty CP Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương) cũng đang nắm giữ tổng cộng 237,8 triệu cổ phiếu ACB, chiếm 4,63% vốn điều lệ ACB.
Tính chung, nhóm nhà đầu tư liên quan tới Chủ tịch Hội đồng quản trị Âu Lạc hiện sở hữu tổng cộng hơn 309 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 6,02% vốn của ACB.
Ở chiều ngược lại, quỹ Smallcap World Fund, Inc đang nắm hơn 76,2 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,494%; Tiếp theo là Boardwalk South Limited đang nắm giữ là hơn 43 triệu cổ phiếu ACB; tương ứng 0,839%. Trong khi đó, quỹ VOF PE Holding 5 Limited đã thoái toàn bộ vốn tại ACB. Đáng chú ý là người có liên quan đến 3 nhóm quỹ này không sở hữu cổ phiếu nào.
Được biết ACB đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 8,9 nghìn tỷ đồng (+12,5% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 5,4 nghìn tỷ đồng (+16,8% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt đạt 22,2% và 22,4% dự báo cả năm của VCSC.
Như vậy, so với quý trước, TOI và lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 tăng lần lượt 8,5% và 54,8%. Mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh so với quý trước chủ yếu nhờ chi phí dự phòng giảm mạnh, sau khi ngân hàng đã đẩy mạnh trích lập dự phòng một lần trong quý 4/2025 để làm sạch bảng cân đối kế toán và đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 1%.
Nhìn chung, VCSC đánh giá KQKD quý 1/2026 của ACB cơ bản phù hợp với kỳ vọng, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn yêu cầu Công ty không được sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng...
Sau giao dịch nêu trên, số lượng cổ phiếu của bà Hà giảm từ gần 4,04 triệu cổ phiếu, chiếm 0,0501% xuống còn gần 3,36 triệu cổ phiếu, chiếm 0,0417%.
Danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ LPBank xuất hiện cổ đông mới là ông Phạm Nhật Vượng với tỷ lệ cổ phần nắm giữ của ông Vượng tại LPBank 146,2 triệu cổ phần, chiếm 4,894% vốn tại LPB.
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI thông báo đã mua 3.460.000 cổ phiếu KBC vào ngày 16/6.
MSVN vừa hoàn tất đợt tăng vốn thêm gần 59%, nâng vốn điều lệ lên gần 3.500 tỷ đồng, trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam được kỳ vọng bước vào giai đoạn phát triển mới và thu hút thêm dòng vốn đầu tư trong nước, quốc tế…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.