Nhìn từ góc độ lạc quan thì yếu tố rủi ro nhất là căng thẳng thương mại đã được giải tỏa, nghĩa là thị trường chỉ còn phụ thuộc vào ý chí cuả dòng tiền lớn chọn thời điểm.
Thị trường ngày 12/12/2019:
Giao dịch hôm nay rất khó chịu, cơ bản là dòng tiền lớn không hợp tác dù về mặt bối cảnh và thời điểm rất thuận lợi.
Nếu hôm nay xảy ra phiên bùng nổ thì có thể giao dịch sẽ cởi mở hơn, mọi lý do đều phù hợp cho diễn biến đó. Đáng tiếc là cơ hội vẫn không được tận dụng. Diễn biến giảm vẫn chỉ là ép trụ kéo theo tâm lý lo lắng lan rộng hơn, đẩy nhiều mã giảm giá theo.
Nhìn theo phân bổ vốn thì mức thiệt hại cũng không quá nhiều, khoảng 17,8% thanh khoản hôm nay giảm trong khoảng từ 1% trở lên và khoảng một nửa nhóm giảm là giảm dưới 1%. Ảnh hưởng của các trụ tiếp tục cho thấy sự điều tiết chỉ số ở thời điểm còn hoạt động tái cơ cấu của 2 quỹ ETF trong tuần này và tuần sau.
Điểm tích cực là mức độ phân hóa cổ phiếu vẫn khá rõ, blue-chips cũng vậy và giảm sâu chỉ là một số mã trụ. Ngân hàng vẫn đang giữ nhịp khiến diễn biến không quá sốc. Ảnh hưởng nếu có lên tâm lý chỉ là sự thất vọng mang tính thời điểm.
Không bùng nổ được hôm nay tức là thị trường vẫn ở trong giai đoạn tích lũy đi ngang và chưa đến lúc "chín mùi" để thay đổi. Áp lực bán không có gì là lớn, thanh khoản chiều giảm tiếp tục nhỏ. Việc các trụ giảm trong phiên quá rõ và lặp lại liên tục theo hướng ngược nhau: Khi VNI tưởng như sẽ lao dốc thì trụ được nâng lên để giảm xóc, khi tưởng như bùng nổ thì trụ lại hạ nhiệt. Hay như ATC hôm nay nếu ép cả VIC không chừng VNI sẽ còn sập mạnh.
Nếu bình tĩnh lại thì phiên hôm nay không có gì là xấu, chỉ gây thất vọng mà thôi. Thị trường đang được kiềm giữ trong một biên độ đi ngang khá ổn định. Đối với cổ phiếu, lên xuống một vài phiên không có ảnh hưởng nhiều. Riêng với phái sinh thời điểm đáo hạn tuần tới lại gần sát với phiên tái cơ cấu của cả hai quỹ ETF. Nếu nhìn theo góc độ dòng tiền thì nguồn lực giành cho đợt tái cơ cấu sẽ hiệu quả hơn.
Chốt lại, nếu thị trường chưa bùng nổ được thì tức là thời điểm chưa tới. Nhìn từ góc độ lạc quan thì yếu tố rủi ro nhất là căng thẳng thương mại đã được giải tỏa, nghĩa là thị trường chỉ còn phụ thuộc vào ý chí cuả dòng tiền lớn chọn thời điểm. Vì vậy tiếp tục giữ cổ phiếu và Long F2.
Giao dịch:
Hôm nay đóng bớt F1 để chuyển Long F2 thành ra đỡ thiệt hại. Cover 886. F1 giảm mạnh kéo theo F2 giảm theo dễ mua hơn. Long thăm dò F2 885 trong phiên và ATC.
Thị trường cơ sở bị ép bằng trụ nhưng cơ bản cũng không có gì xấu nếu không nắm phải các mã này. Cơ hội Long ở F2 đang tốt.
Tiếp tục giữ một phần Long F1 và canh Long thêm F2 tuần tới.
"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Thanh khoản tăng mạnh 32%, lên mức 15.200 tỷ đồng, thể hiện một bộ phận lực cầu bắt đáy đã hoạt động mạnh hơn khi chỉ số thủng mốc chẵn 1.700 điểm và nhóm ngành đầu cơ chứng khoán phục hồi kỹ thuật.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Hose, mã CK: EVF) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của EVF, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.
VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.