Tuần qua là tuần của dòng tiền thận trọng với trí tuệ nhân tạo (AI) và chảy mạnh vào Đông Bắc Á, trong khi tài sản phòng thủ và các thị trường phụ thuộc năng lượng bị bỏ lại phía sau.
Thống kê mức tăng trưởng của các thị trường từ Chứng khoán ABS cho thấy, nhóm dẫn đầu là nhóm cổ phiếu châu Á và mới nổi (điểm 87–99). KOSPI (Hàn Quốc) chiếm vị trí số 1 với điểm tuyệt đối 99. Động lực cốt lõi đến từ siêu chu kỳ bán dẫn AI: KOSPI tăng 5,42% lên 8.930 điểm hôm thứ Năm, kéo dài đà tăng từ phiên trước khi cổ phiếu bán dẫn phục hồi mạnh trên kỳ vọng nhu cầu AI, sau khi Micron công bố kết quả quý vượt kỳ vọng kèm dự báo doanh thu tích cực.
TAIEX (Đài Loan, 98) và Nikkei 225 (Nhật Bản, 97) đồng hành sát nút, phản ánh câu chuyện bán dẫn toàn khu vực. Quỹ hoán đổi danh mục MSCI EM ETF đạt 94 điểm, cho thấy nhóm thị trường mới nổi vẫn vượt trội. VN-Index tăng từ mức 75 lên 87 điểm, cho thấy triển vọng ngắn hạn tích cực.
Nhóm trung bình – Cổ phiếu Mỹ và châu Âu (điểm 56–85). Nasdaq, S&P 500 và Dow Jones Industrial Average (DJIA) đều ở vùng 79–85 điểm, phản ánh một tuần đầy biến động. Cổ phiếu công nghệ không thể duy trì đà tăng dù Micron báo cáo kết quả kinh doanh tích cực, khi nhà đầu tư lo ngại chi phí đầu tư cho AI leo thang và khả năng OpenAI hoãn phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), khiến dòng tiền xoay vòng ra khỏi lĩnh vực công nghệ quy mô lớn.
Chỉ số Dollar Index (DXY) chỉ đạt 50 điểm, phản ánh sự suy yếu của đồng USD khi khẩu vị rủi ro phục hồi. DAX (56) và CAC 40 (63) chịu áp lực từ hoạt động kinh doanh tư nhân tại Đức suy giảm tháng thứ ba liên tiếp, với điều kiện kinh tế xấu đi và bất ổn thị trường gia tăng.
Mới đây, Apple đang đề xuất Chính phủ Mỹ cho phép mua chip của Trung Quốc, làm giảm sức nóng của nhóm công nghệ bán dẫn. Điều này sẽ khiến dòng tiền tiếp tục thận trọng với nhóm cổ phiếu này và chuyển sang các nhóm cổ phiếu khác.
Nhóm yếu – Tài sản phòng thủ và một số thị trường mới nổi (điểm 9–43). Trong đó, Vàng (37) và trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm (43) mất sức hút khi khẩu vị rủi ro quay trở lại. Đáng chú ý, Hang Seng (Hồng Kông) chỉ đạt 17 điểm, trong khi Bitcoin đứng cuối bảng với 9 điểm, trong bối cảnh nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc tập trung nguồn lực vào cổ phiếu thay vì tài sản tiền mã hóa.
Ấn Độ (Nifty/Sensex: 25–30 điểm) phản ánh nhận định của Goldman Sachs rằng chi phí năng lượng và tiền tệ đang gây áp lực lên biên lợi nhuận của doanh nghiệp nước này.
Cũng theo thống kê của ABS, dòng vốn chảy vào các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu đã giảm mạnh trong tuần kết thúc ngày 24/06, do những lo ngại về chi tiêu công nghệ được tài trợ bằng nợ và lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã làm suy giảm khẩu vị rủi ro.
Theo dữ liệu của LSEG Lipper, các nhà đầu tư đã mua ròng các quỹ cổ phiếu toàn cầu trị giá 7,51 tỷ USD trong tuần, giảm khoảng 86% so với mức mua ròng 55,53 tỷ USD của tuần trước.
Tâm lý thị trường cũng chịu áp lực từ những lo ngại dai dẳng về lãi suất, khi dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm thứ Năm cho thấy lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5 ở mức 4,1%, cao nhất kể từ tháng 4/2023, củng cố kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào cuối năm nay.
Các quỹ đầu tư cổ phiếu châu Âu và châu Á đã thu hút dòng vốn vào lần lượt là 6,28 tỷ USD và 2,95 tỷ USD trong tuần này, giảm so với mức 11,71 tỷ USD và 3,82 tỷ USD của tuần trước. Trong khi đó, các quỹ của Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng 3,53 tỷ USD.
Các quỹ thuộc lĩnh vực công nghệ ghi nhận dòng vốn ròng rút ra hàng tuần ở mức 17,83 tỷ USD, đảo ngược hoàn toàn so với dòng vốn vào 21,5 tỷ USD của tuần trước. Các quỹ thuộc lĩnh vực tài chính và công nghiệp cũng ghi nhận dòng vốn bán ròng lần lượt là 750 triệu USD và 1,04 tỷ USD.
Trong khi đó, các nhà đầu tư đã mua ròng các quỹ trái phiếu trị giá 10,85 tỷ USD, kéo dài chuỗi mua ròng sang tuần thứ 12 liên tiếp.
Các quỹ thị trường tiền tệ ghi nhận dòng vốn rút ra lên tới 42,8 tỷ USD trong tuần này, mức rút vốn hàng tuần lớn nhất kể từ ngày 15/4.
Trong số các quỹ hàng hóa, quỹ vàng và các kim loại quý khác ghi nhận tuần thứ sáu liên tiếp bị rút vốn, với giá trị ròng 545 triệu USD. Các quỹ năng lượng cũng ghi nhận dòng vốn rút ròng 81,9 triệu USD, sau hai tuần liên tiếp hút vốn.
Tại các thị trường mới nổi, chuỗi bán ròng trên các quỹ cổ phiếu kéo dài sang tuần thứ 9 liên tiếp, với tổng giá trị bán ròng đạt 3,39 tỷ USD. Tuy nhiên, các quỹ trái phiếu đã thu hút được 132 triệu USD, đánh dấu tuần đầu tiên hút vốn trở lại sau ba tuần liên tiếp bị rút ròng, theo dữ liệu từ 28.875 quỹ.
Việc thị trường trải qua những giai đoạn 6 tháng hoặc 1 năm có hiệu suất thấp là điều bình thường, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và rủi ro kinh tế.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 692,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 687,7 tỷ đồng.
Kịch bản tốt của phiên chiều qua đã không lặp lại, giao dịch chiều nay rất yếu khi dòng tiền không chịu mua. Trái lại áp lực bán có tín hiệu dâng cao ở nhóm blue-chips, ép VN-Index rơi sâu hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chung.
Thị trường quay đầu điều chỉnh trong phiên sáng nay với thanh khoản cực nhỏ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt 4.653 tỷ đồng, giảm 44% so với sáng hôm qua, thấp kỷ lục 7 tuần.
Sau khi quá trình tái cơ cấu diễn ra cuối quý 3 đầu quý 4, thị trường mất đi câu chuyện dẫn dắt chính trong khi các yếu tố thay thế còn mỏng và nhiều rủi ro cần theo dõi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...