
Hiệu ứng giảm mua vẫn tiếp tục khiến thị trường yếu ớt trong sáng nay, nhưng áp lực bán cũng nhẹ khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE rơi xuống mức đáy mới. VHM giảm 2,85% là tác động chính khiến VN-Index mất điểm, còn lại giao dịch hầu như cân bằng trong biên độ rất hẹp.
Chỉ số có vài nhịp trồi sụt quanh tham chiếu trong phiên trước khi tạm chốt giảm 0,37 điểm tương đương -0,03%. Riêng VHM giảm giá đã lấy đi 1,3 điểm khỏi chỉ số, nghĩa là nhiều hơn cả tổng mức giảm. Thanh khoản của VHM cũng chiếm tới gần 12% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn.
Đáy thấp nhất VN-Index chạm tới sáng nay là 1251,59 điểm, xuống sát vùng hỗ trợ 1250 điểm. Áp lực bán quanh vùng này không còn nhiều, tổng mức khớp HoSE và HNX chỉ đạt 4.884 tỷ đồng, giảm 17% so với sáng phiên trước. Riêng HoSE giảm 18%, đạt 4.613 tỷ đồng, còn thấp hơn cả kỷ lục tuần trước (4.640 tỷ đồng ngày 24/10).
Điểm tích cực là độ rộng thị trường đang cân bằng khá rõ. Ngay cả thời điểm VN-Index giảm sâu nhất sáng nay độ rộng cũng là 148 mã tăng/170 mã giảm. Kết phiên có 159 mã tăng/183 mã giảm. Sự cân bằng này cho thấy điểm số phụ thuộc khá nhiều vào trụ. Nếu VHM chỉ cần giảm nhẹ đi một chút VN-Index đã có thể xanh. Trong 10 mã vốn hóa lớn nhất, chỉ còn 2 mã đỏ là VHM và VPB giảm 0,5%. Điểm bất lợi là số tăng tuy nhiều hơn (5 mã) nhưng biên độ tăng cũng yếu.
Trong bối cảnh độ rộng giằng co đó, thanh khoản sut giảm mạnh có thể xem là tín hiệu tốt. Áp lực bán không còn đủ sức ép đẩy giá giảm rộng hơn. Thực tế trong 183 mã đỏ thì chỉ có VHM là đáng kể. Khoảng 53 cổ phiếu khác giảm hơn 1% thì gần như tất cả đều không có thanh khoản đáng tin cậy. Ngoài VHM, HDB, EIB, PLX, DPG và BMP là những mã duy nhất còn lại có thanh khoản cao hơn 10 tỷ đồng. Toàn bộ 54 cổ phiếu giảm sâu nhất nói trên chỉ chiếm 16,6% giao dịch sàn HoSE, nếu trừ VHM, phần còn lại chiếm 4,7%.
Việc thanh khoản sau những phiên lao dốc nhanh, giao dịch lớn là một biểu hiện của hàng đã được xả ra phần lớn. Lúc này đa số nhà đầu cơ ngắn hạn đều đã thua lỗ, nên nếu muốn tiếp tục cắt lỗ, thanh khoản sẽ phải tăng. Ngược lại, thanh khoản ngày càng giảm đồng nghĩa nhà đầu cơ chấp nhận “gồng lỗ”, một tín hiệu có khả năng chấp nhận rủi ro cao và không bị sức ép bên ngoài như giải chấp. Dĩ nhiên tín hiệu này còn phải được kiểm chứng ở phiên chiều, khi có thêm lượng cổ phiếu mới về.
Số cổ phiếu đi ngược dòng sáng nay cũng chưa cho thấy khả năng nâng đỡ rõ ràng vì hiệu ứng tăng giá chủ yếu là do giảm bán. Trong 159 mã xanh, có 57 mã tăng hơn 1% thì số này cũng chỉ chiếm 14,7% tổng giá trị khớp sàn HoSE. Nhóm chứng khoán xuất hiện khá nhiều mã mạnh như VCI tăng 1,3% thanh khoản 79,3 tỷ; HCM tăng 1,77% khớp 77,3 tỷ; ORS tăng 2,12% với 66,9 tỷ; VND tăng 1,75% với 55,5 tỷ; FTS tăng 1,96% với 29,6 tỷ…
Hiện tại khả năng nâng đỡ điểm số vẫn đang trông vào diễn biến VHM là chính, vì cơ hội tăng mạnh ở các trụ còn lại là nhỏ. Dòng tiền vào nâng đỡ quá yếu nên bên bán sẽ là bên quyết định về giá. VHM vẫn đang chịu sức ép mạnh nhưng các cổ phiếu liên quan như VIC, VRE đã có tín hiệu “cầm cự” tốt hơn. Các trụ như VCB, FPT, CTG, HPG, TCB đang xanh với thanh khoản khá nhỏ cũng phản ánh khả năng cân bằng cung cầu tốt hơn. VN30-Index chốt phiên sáng vẫn đỏ 0,05% với 14 mã tăng/10 mã giảm nghĩa là ảnh hưởng chính từ trụ.
Khối ngoại đang ghi nhận bán ròng cao nhất 9 phiên sáng với -360,9 tỷ đồng trên HoSE. Khối này tăng bán không nhiều nhưng giảm mua đáng kể nên vị thế ròng gia tăng. MSN bị xả đột biến 228,1 tỷ đồng ròng, giá giảm 0,26%. Ngoài ra lác đác vài cổ phiếu khác là HPG -37,2 tỷ, DXG -29,1 tỷ, KBC -22,1 tỷ. Bên mua cũng chỉ có MWG 37,3 tỷ, STB 27,6 tỷ, FPT 27 tỷ là đáng kể.




Thị trường phục hồi khá tốt ngay từ sớm khi cổ phiếu ngân hàng khởi sắc, đặc biệt là các mã trụ. Trong 10 cổ phiếu đỡ điểm nhiều nhất cho VN-Index thì tới 7 mã ngân hàng. Top 10 thanh khoản thị trường sáng nay cũng có mặt 5 mã nhóm này. Chưa hết, Top 10 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng lớn nhất thì 8 mã cũng là ngân hàng.
Nền tảng tăng trưởng và sự cải thiện của cán cân thương mại tiếp tục hỗ trợ triển vọng thị trường, nhưng để đà tăng bền vững hơn, xu hướng lãi suất sẽ cần trở nên rõ ràng hơn..
Cùng với đó, các nhà đầu cơ đã chuyển sang vị thế mua ròng (net long) đối với đồng yên lần đầu tiên kể từ tháng 2, phản ánh đà phục hồi mạnh gần đây của đồng tiền này...
Trong cuộc khảo sát mới nhất của hãng tin Reuters về triển vọng lãi suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đa số các nhà kinh tế dự báo ngân hàng trung ương này sẽ tăng lãi suất vào ngày 16/9 và có thêm ít nhất một đợt tăng nữa trước khi kết thúc quý 1/2027...
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho rằng tăng trưởng kinh tế sẽ giúp Mỹ giải quyết vấn đề nợ công tăng cao...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Năm 2025, quy mô thị trường du lịch wellness toàn cầu được định giá 990,4 tỷ USD. Năm 2026, dự kiến 1.085,6 tỷ USD. Năm 2035 dự kiến 2.400 tỷ USD. Thị trường châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cao nhất... trong giai đoạn 2026 - 2035.