
Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Bảy, 04/10/2025
Thu Minh
10/06/2025, 10:17
Con số 10 triệu này là một cột mốc đáng mừng, nhưng với một nền kinh tế non trẻ, thị trường mới của Việt Nam, con số này đã là quá khứ. 5 năm tới, con số này có thể tiếp tục tăng rất mạnh, chiếm 15 – 20% dân số...
Như VnEconomy đưa tin, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 191.000 tài khoản trong tháng 5/2025, giảm nhẹ so với tháng trước song đây vẫn là mức cao trong khoảng 1 năm trở lại đây.
Tài khoản mở mới trong tháng 5 chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân với 190.634 tài khoản. Luỹ kế từ đầu năm 2025, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng gần 800.000 tài khoản.
Đến cuối tháng 5, nhà đầu tư cá nhân trong nước có tổng cộng hơn 10 triệu tài khoản, tương đương 10% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2025 và đang hướng đến 11 triệu tài khoản vào năm 2030.
Nhận định về xu hướng mở mới tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong thời gian gần đây, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), cho rằng sau khoảng 20 năm, số lượng tài khoản chứng khoán của Việt Nam mới đạt 10% dân số.
Cách đây khoảng 10 năm, số lượng tài khoản ngân hàng của dân cư cũng không cao. Nhưng khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu tiêu dùng, thanh toán, đầu tư tăng trưởng thì tương tự như tài khoản ngân hàng, con số tài khoản chứng khoán sẽ tiến rất nhanh và xa hơn nữa.
"Con số 10 triệu này là một cột mốc đáng mừng, nhưng với một nền kinh tế non trẻ, thị trường mới của Việt Nam, con số này đã là quá khứ. 5 năm tới, con số này có thể tiếp tục tăng rất mạnh, chiếm 15 – 20% dân số", ông Sơn kỳ vọng.
Thống kê từ 2016 đến nay, trong những giai đoạn thị trường bình thường, kinh tế tăng trưởng vừa phải, không có những cú sốc lớn thì số lượng tài khoản mở mới rất thấp, trung bình khoảng 10 – 20.000 tài khoản. Nhưng do dịch covid, khiến nhà đầu tư phải ở nhà, số lượng tài khoản đã tăng đột biến trong năm 2020 đến 2022.
Những năm gần đây, khi thị trường tạo đáy và có nhịp phục hồi, số lượng tài khoản chứng khoán cũng tăng nhanh, ví dụ như năm 2023 và giai đoạn tháng 1 – 8/2024. Khi thị trường xuất hiện cơ hội, số lượng tài khoản mở mới cũng nhiều hơn. Riêng trong năm 2025, sau tháng 4, số lượng tài khoản mở mới cũng tăng rất nhanh.
"Tôi cho rằng nhiều nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội sau những nhịp sập của tháng 4/2025. Trong năm nay, Việt Nam đã áp dụng thành công KRX và kỳ vọng cuối năm nay được nâng hạng. Nếu được nâng hạng, hàng tỷ USD có thể đổ vào thị trường và khiến chỉ số tăng rất nhanh. Do đó, cột mốc 10 triệu tài khoản có thể còn tăng tiếp trong những tháng tới nếu đàm phán thương mại khởi sắc, nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng", chuyên gia của VPBankS nói.
Trả lời câu hỏi sau một thời gian tăng mạnh, nhà đầu tư có nên chốt lời? Ông Sơn cho rằng tùy thuộc vào trạng thái tài khoản, định hướng đầu tư từng cá nhân.
Thực tế, trong năm 2025 có nhiều siêu cổ phiếu, tăng trưởng từ 50 – 70%. Do đó, nếu nắm giữ những cổ phiếu nằm trong uptrend, có thông tin tốt, biểu đồ vẫn trong xu hướng đi lên, thì nhà đầu tư nên giữ trong cả năm, hạn chế giao dịch. Phương án này giúp nhà đầu tư tránh ảnh hưởng từ nhiễu động của thị trường.
Giai đoạn vừa qua, một số nhà đầu tư đã nói rằng nếu quên cổ phiếu trong tháng 4, tài khoản có thể tăng trưởng nhiều. Cú sập tháng 4 khiến nhiều nhà đầu tư cầm cổ phiếu tốt phải bán ra. Đến nay, nhiều cổ phiếu tốt đã tăng mạnh và vượt đỉnh.
Còn nếu là nhà đầu tư ngắn hạn, giao dịch trong thời gian 2 tuần – 1 tháng, vùng 1.350 điểm đang có nhiều ẩn số, biến động. Do đó, nếu danh mục ngắn hạn đang có lãi, nhà đầu tư nên chốt lời ở vùng 1.340 – 1.350 điểm.
Nếu thị trường điều chỉnh về vùng 1.280 đến 1.300 điểm, có thể mua trở lại để nắm giữ cho những nhịp tăng cuối năm.
Nhìn vào đồ thị tháng của VN-Index, thị trường đang ở trong trạng thái đi ngang rất chặt chẽ, chờ những cú bứt phá đi lên. Trạng thái này lặp lại lần thứ 3, tương tự giai đoạn 2004 – 2005 và 2014 – 2015. Các biểu đồ nến đang xoay quanh ngưỡng 1.200 – 1.300 điểm.
Điểm tích cực là trong sóng phục hồi tháng 5 vừa qua, VN-Index vượt qua vùng giao động ở biên trên, đang trong khoảng 1.300 – 1.350 điểm. Cản trên trong hai năm vừa qua đã được bứt phá. Những sự điều chỉnh dự kiến trong tháng 6 và tháng 7 sẽ là thời điểm để canh mua, không có nhiều yếu tố lo ngại.
Về nhóm ngành xứng đáng đầu tư, trong giai đoạn tới đây, vị chuyên gia vẫn khuyến nghị những nhóm cổ phiếu mang tính chất dẫn sóng. Nếu nhịp điều chỉnh xảy ra vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 khi có nhiều thông tin gây nhiễu động, vẫn kỳ vọng câu chuyện phục hồi, tăng trưởng kinh tế, nâng hạng… và tập trung vào nhóm cổ phiếu tài chính – ngân hàng, bất động sản định giá thấp, bán lẻ hàng tiêu dùng.
Sau chuỗi bán ròng kéo dài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên HoSE đã rơi về mức thấp nhất gần 13 năm, chỉ còn 15,61%.
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 467.2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 582.9 tỷ đồng. Tự doanh mua ròng 620.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 755.2 tỷ đồng.
Thị trường tiếp tục điều chỉnh trên diện rộng trong ngày cuối tuần dù các trụ vẫn hoạt động “ổn định” để nâng đỡ chỉ số. VNI giảm không nhiều tuần này nhưng cổ phiếu thì thiệt hại nặng nề. Dòng tiền bắt đáy vẫn hoạt động một cách hững hờ và chỉ chờ giá thấp.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: