16:48 28/01/2021

Blog chứng khoán: Giải chấp bao giờ xong?

iTrader

Cổ cơ bản tốt, P/E vẫn rất rẻ, GDP 2021 tăng khủng, sóng 5 lên 1.500, 1.800... Mọi liều thuốc an thần đó đều xếp sau giải chấp

Cổ cơ bản tốt, P/E vẫn rất rẻ, GDP 2021 tăng khủng, sóng 5 lên 1.500, 1.800... Mọi liều thuốc an thần đó đều xếp sau giải chấp.

Tin covid đêm qua cộng với chứng khoán thế giới sập nặng thì hôm nay chuẩn bị tinh thần cho một ngày hoảng loạn. VNI mở mắt đã thủng 1068 thì không còn trông chờ gì nữa vì ngưỡng kế tiếp sẽ là 1029-1030 vốn là của VN30.

Khi VN30 vòng trở lại lên trên 1030 thì basis F1 đã là hơn 11 điểm, Long 1041.6. Chỉ số lại quay xuống, cắt lỗ 1038. Cơ hội phục thù là sau 11h khi VN30 thủng 1029. Khi đó ngưỡng hỗ trợ mới là 1114; 1106; 1000; 996; 979-978. Short 1030 trông đợi tối thiểu VN30 xuống 1114. Áp lực bán sau đó còn tăng cao khủng khiếp. Giữ Short qua đêm.

Thị trường hôm nay hoảng loạn hơn dự kiến. Đó là do sự cộng hưởng của cả tin covid lẫn giải chấp. Kể cả không có covid thì vẫn sập như thường. Tiền lớn rút hết ra chỉ còn tiền mới loay hoay margin, giá giảm sâu một chút là call hàng loạt. Tin covid chỉ là một yếu tố thúc đẩy tình hình thêm nghiêm trọng.

Vấn đề bây giờ là tâm lý đang quá yếu. Đợt dịch này ít nhất phải vài ngày nữa mới đủ thông tin có ổn định hay không. Điểm khá thú vị là cũng làn sóng thứ hai của covid gắn liền với nhịp giảm tháng 7. Lúc này thị trường giảm với cường độ khủng khiếp hơn hoàn toàn là do độ nóng cao gấp nhiều lần thời điểm tháng 7.

Mặt khác giấc mộng vẽ chart đã tan thành mây khói, nào là vượt 1.200 trước tết rồi lên 1.500, 1.800, nào là PE tại đỉnh thấp hơn lịch sử.... Mọi yếu tố cơ bản chỉ giúp đà tăng trước đó "phê" hơn và giờ là cái cớ để xoa dịu nỗi đau. Điều lạ là cũng chỉ những kỹ thuật cơ bản nhưng kỳ vọng lại muốn nhìn xa hơn, chẳng hạn sóng tăng từ tháng 8/2020 đến đầu tháng 1/2021 đã bằng 161,8% sóng tăng từ cuối tháng 3/2020 đến đầu tháng 6/2020, hay thị trường mới điều chỉnh 1 phiên ngày 19/1 mà đã được xem là kết thúc.  

Thị trường vận động theo đường riêng và đồ thị chỉ là cái phản ánh kết quả. Thị trường tăng điên rồ thì giảm điên rồ cũng là bình thường. Rồi sẽ đến lúc hàng trăm ngàn tỷ rút ra trong nửa đầu tháng 1/2021 quay lại, nhưng thị trường phải trả giá trước đã.

Đến cuối ngày hôm nay, dư bán nhóm VN30 ở 2 giá thấp nhất (ATC và giá sàn) khoảng 3,2k tỷ. Hôm nay hệ thống không nghẽn, vì đầu lệnh chỉ có 531,4k, nhưng giá không nhảy vì trắng bên mua. Tổng bán HSX là 2,01 tỷ cổ phiếu, gấp 2,34 lần tổng mua.

Những nhà đầu tư chưa từng chứng kiến cảnh trắng bên mua thường "tê cứng" và nếu không bị giải chấp thì có thể chấp nhận ôm luôn vì đỉnh cao 1.500, 1.800 vẫn được trông đợi. Vì vậy thị trường sẽ chỉ cân bằng khi lượng margin được hốt hết.

VN30 dừng hôm nay tại 1.010,75, cản trước mắt là 1015; 1020; 1024-1025; 1029-1030. Hỗ trợ 1006; 1003; 1000; 996; 988; 983; 979-978; 974; 970; 966; 958; 949-950. Các ngưỡng này có giá trị cho cả VNI lẫn VN30.

Blog chứng khoán: Giải chấp bao giờ xong? - Ảnh 1.

Hệ thống hôm nay không nghẽn, là trắng bên mua thôi.

"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.